Cành ô liu thiện chí

Nhiều hành động mang tính hòa giải được thực hiện trong tuần qua, với hy vọng sẽ mở ra các cơ hội mới hàn gắn những bất đồng và chia rẽ nhiều năm qua, giữa không ít quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
Colombia và Venezuela chính thức mở lại cửa khẩu biên giới chung.
Colombia và Venezuela chính thức mở lại cửa khẩu biên giới chung.
  • Colombia và Venezuela chính thức mở lại cửa khẩu biên giới chung giúp lưu thông hàng hóa. Trước đó, khu vực cửa khẩu này đã được mở cửa để người dân có thể trao đổi, mua bán nhu yếu phẩm. Hoạt động đường không trực tiếp giữa Venezuela và Colombia cũng đã được khôi phục, với việc khởi động lại đường bay Caracas-Bogota. Theo ước tính của Chính phủ Colombia, kim ngạch thương mại giữa hai nước có thể đạt hơn 600 triệu USD trong năm nay. Hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ đầu năm 2019, khi Tổng thống Colombia lúc đó là Ivan Duque công nhận Juan Guaido, một thủ lĩnh đối lập ở Venezuela, là "Tổng thống lâm thời" của nước láng giềng. Trao đổi thương mại giữa hai nước thậm chí còn gián đoạn từ năm 2015, khiến kim ngạch thương mại hai nước giảm mạnh. Sau khi Tổng thống Gustavo Petro lên nắm quyền tại Colombia, quan hệ giữa hai nước láng giềng đã có nhiều bước phát triển mới với việc nối lại quan hệ ngoại giao, mở cửa trở lại đại sứ quán tại mỗi nước và chính thức tiếp nhận Đại sứ của nhau.
  • Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đánh giá quyết định của Mỹ khôi phục hoàn toàn việc cấp thị thực nhập cư tại Thủ đô La Habana là "bước đi tích cực". Ông Rodríguez Parrilla một lần nữa khẳng định Cuba duy trì thiện chí tăng cường hiểu biết lẫn nhau với Mỹ. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba thông báo sẽ khôi phục hoàn toàn công tác xử lý thị thực nhập cư tại Thủ đô La Habana vào đầu năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden, hồi đầu năm, cũng đã công bố kế hoạch nối lại Chương trình đoàn tụ gia đình Cuba. Trong khi đó, Hãng hàng không United Airlines thông báo đang thúc đẩy nối lại các chuyến bay tới Cuba trong năm nay, sau khi phải tạm ngưng dịch vụ vào tháng 3/2020 do đại dịch Covid-19. Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cho phép tăng thêm các chuyến bay đến Thủ đô La Habana của Cuba, theo đó hằng tuần sẽ có thêm 13 chuyến của Hãng American Airlines và một chuyến của Hãng JetBlue.
Cành ô liu thiện chí ảnh 1
Thủ tướng Đức (người đứng, bên trái) tới các quốc gia vùng Vịnh tìm kiếm thỏa thuận hợp tác năng lượng mới.
  • Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công du tới các quốc gia vùng Vịnh, nhằm tìm kiếm một số thỏa thuận hợp tác năng lượng mới, sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt hóa lỏng (LNG) tới Lục địa Già. Chuyến thăm của Thủ tướng Đức đến Bán đảo Arab đã gặt hái được những thành công bước đầu trong việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng ở Đức, theo đó Đức sẽ nhận lô LNG đầu tiên từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào tháng 12 tới, với khối lượng 137.000m3, tương ứng khoảng 822 triệu kWh. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh: Chuyến công du của ông tới vùng Vịnh không phải là chuyến đi "mua sắm hóa thạch", mà nhằm mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác khu vực trong tương lai. Trước đó, quan hệ giữa Đức và Saudi Arabia từng có thời gian căng thẳng liên quan cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi trong Lãnh sự quán của Saudi Arabia tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 10/2018. Người tiền nhiệm của ông Scholz là bà Angela Merkel đã quyết định tạm ngừng xuất khẩu vũ khí sang Riyadh sau vụ việc trên và theo đánh giá của giới phân tích, hiện quan hệ giữa hai bên vẫn trong giai đoạn nhạy cảm.
  • Việc lưu trữ hình ảnh khuôn mặt trong hồ sơ y tế gây ra rủi ro về quyền riêng tư, do thông tin sinh trắc học cá nhân có thể được trích xuất từ những hình ảnh đó. Nhằm giảm những rủi ro này, theo tạp chí Nature Medicine, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học như Đại học Trung Sơn, Đại học Thanh Hoa..., đã phát triển mặt nạ kỹ thuật số, dựa trên công nghệ tái tạo ba chiều và các thuật toán để xóa các đặc điểm nhận dạng, trong khi vẫn giữ lại các đặc điểm cần thiết liên quan nhu cầu chẩn trị. Trong nghiên cứu lâm sàng nhằm đánh giá mặt nạ kỹ thuật số, kết quả cho thấy công nghệ mới này đáp ứng được yêu cầu chẩn đoán lâm sàng và giảm tỷ lệ nhận dạng danh tính của bệnh nhân xuống còn 27,3%, thấp hơn nhiều so tỷ lệ nhận dạng danh tính bệnh nhân sử dụng các phương pháp truyền thống như đeo khẩu trang... hiện ở mức hơn 90%. Những phát hiện mới nói trên mở ra tiềm năng lớn về ứng dụng trong các dịch vụ y tế kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.