Cảnh giác với nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Phần lớn các nước trên thế giới đã mở cửa biên giới, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa nhằm khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo cần cảnh giác với nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát.
0:00 / 0:00
0:00
Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt. Ảnh: SKY NEWS
Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt. Ảnh: SKY NEWS

Dịch bệnh gia tăng tại nhiều khu vực

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại trước việc dịch Covid-19 gia tăng ở nhiều nước trên thế giới. Khu vực mà WHO quan ngại nhất hiện nay là châu Á, nơi bùng phát một làn sóng Covid-19 mới khiến nhà chức trách nhiều quốc gia cảnh báo người dân thận trọng để ngăn dịch bệnh lây lan và tránh để hệ thống y tế bị quá tải. Các ca nhiễm mới, chủ yếu là biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron, khiến nhiều quốc gia vừa phải chật vật giải quyết hậu quả kinh tế của những đợt dịch trước, vừa phải tránh tái áp đặt các biện pháp phong tỏa.

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày 18/7 là 26.299 ca, tăng gấp đôi tuần trước đó do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới này tại Hàn Quốc vẫn thấp hơn nhiều con số ghi nhận trong hai ngày 16 và 17/7, với lần lượt là 41.310 và 40.342 ca nhiễm mới. Số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng mạnh từ cuối tháng 6 trong bối cảnh “xứ sở kim chi” nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Nhật Bản ngày 16/7 cũng ghi nhận hơn 110.000 ca Covid-19 mới, mức nhiễm theo ngày cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh nước này đang chật vật ứng phó làn sóng lây nhiễm thứ bảy, trong đó chủ yếu là do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron gây ra. Theo giới chuyên gia Nhật Bản, do chưa dự đoán được thời điểm đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm lần này nên số ca tử vong và số ca bệnh nặng sẽ tiếp tục tăng lên.

Trong khi đó, Ấn Độ ngày 17/7 ghi nhận 20.528 ca mắc mới trong một ngày, cao nhất kể từ ngày 20/2. Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới ở Ấn Độ vượt 20.000 ca/ngày. Bộ Y tế Iran ghi nhận 5.751 ca mắc mới trong ngày 17/7, với 13 trường hợp tử vong, trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ bảy bùng phát ở quốc gia Trung Đông. Ngày 17/7, Singapore ghi nhận thêm 6.947 ca mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á lên 1.596.046 ca.

Tại châu Đại Dương, Australia và New Zealand cũng chứng kiến sự gia tăng trở lại của dịch Covid-19. Ngày 20/7, Australia thông báo ghi nhận hơn 50.000 ca mắc mới và 80 ca tử vong, mức cao nhất ghi nhận tại quốc gia này trong hai tháng qua. Australia đang trải qua làn sóng dịch Covid-19 thứ ba do các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron gây ra. Chỉ trong bảy ngày gần đây, Australia đã ghi nhận hơn 300.000 ca mắc mới. Trong khi đó, New Zealand ghi nhận 10.320 ca mắc mới và 34 ca tử vong trong ngày 20/7.

Cảnh giác với nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại ảnh 1

Ấn Độ triển khai tiêm miễn phí mũi vaccine tăng cường cho người dân. Ảnh: UNICEF

Các biện pháp ứng phó quyết liệt

Giới chức y tế Australia khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà để phòng, chống làn sóng dịch Covid-19 thứ ba đang bùng phát trên khắp đất nước. Giới chức y tế Australia nhận định làn sóng dịch bệnh thứ ba mới chỉ bắt đầu và sẽ kéo dài khoảng năm tuần nữa, gây sức ép lớn lên các bệnh viện do phải tiếp nhận số bệnh nhân ngày càng tăng trong khi nhiều nhân viên y tế mắc bệnh phải nghỉ làm. Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi người dân thực hiện bốn ưu tiên, gồm tiêm mũi tăng cường, sử dụng thuốc kháng virus nếu đủ điều kiện, đeo khẩu trang và ở nhà khi có biểu hiện sốt. Giới chức Australia cũng kêu gọi các doanh nghiệp cho nhân viên làm việc ở nhà để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường và tuân thủ các quy định phòng dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang ở những nơi đông người trong không gian kín. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, khoảng 35% số hạt, nơi có 54% dân số Mỹ sinh sống, đang chứng kiến mức độ lây nhiễm cộng đồng cao. CDC Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại các không gian trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng mạnh, Chính phủ Hàn Quốc thông báo tăng cường thanh tra công tác kiểm dịch tại các sân bay lớn do số lượng du khách dự kiến sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ hè. Hơn 200 nhân viên kiểm dịch được điều động thêm đến sân bay quốc tế Incheon và bảy sân bay khu vực khác để siết chặt kiểm tra công tác kiểm dịch; 2.500 nhân viên cũng được cử tới các khu du lịch lớn ở Hàn Quốc để bảo đảm việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch cũng như tiêu chuẩn an toàn vệ sinh. Hàn Quốc quyết định mở rộng đối tượng tiêm vaccine mũi thứ tư cho những người từ 50 tuổi trở lên, cũng như những người từ 18 tuổi trở lên và người cao tuổi có bệnh lý nền. Trước đó, chỉ những người từ 60 tuổi trở lên hoặc những người bị rối loạn hệ miễn dịch mới được tiêm mũi vaccine thứ tư. Bộ Y tế Đức cũng khuyến nghị tiêm chủng mũi thứ tư cho những người dưới 60 tuổi, sau khi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình.

Chính phủ Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình tiêm miễn phí mũi vaccine tăng cường phòng Covid-19 cho tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vaccine của hãng Moderna dành cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, với liều lượng bằng một phần tư của người lớn. Đây là loại vaccine phòng Covid-19 đầu tiên được phê duyệt cho nhóm tuổi này ở Canada. Với quyết định trên, sẽ có thêm gần hai triệu trẻ em ở Canada đủ điều kiện sử dụng vaccine phòng Covid-19. Bộ Y tế Canada nêu rõ, vaccine của Moderna có thể được tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi.