Cần có biện pháp căn cơ, lâu dài bảo đảm đời sống người dân vùng sâu, vùng xa

NDO -

Chiều 27/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện chính sách dân tộc 4 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Quang cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Cùng dự có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện lãnh đạo các Vụ Địa phương, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Tài chính, Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Báo cáo với đoàn công tác, tỉnh Gia Lai cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nhưng các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm thực hiện, đạt được kết quả tích cực, qua đó góp phần giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nói chung và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, từng bước cải thiện đời sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, do là một tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46% với 44 dân tộc cùng sinh sống, nên tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm cao, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, hiện có 45.688 hộ, chiếm tỷ lệ 12,09%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 40.575 hộ chiếm 25,58%.

Nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu nên nhìn chung kinh tế-xã hội vùng đồng bào, vùng dân tộc thiểu số chậm phát triển so với mặt bằng chung; đời sống người dân còn nhiều khó khăn (thu nhập bình quân thấp chỉ 1,3 triệu đồng/người/tháng); cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế dân sinh chưa được đầu tư đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục còn nhiều khó khăn, bất cập...

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã nghe đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh Gia Lai thông tin tình hình và đề xuất một số khó khăn cần tháo gỡ trong công tác chăm lo, hỗ trợ phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Đầu tư kinh phí để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông; có chính sách đầu tư về lĩnh vực y tế, giáo dục; công tác an sinh xã hội; chính sách đào tạo và tạo nghề cho cho thanh niên;

Xem xét hỗ trợ việc thu hút các nguồn vốn ODA và FDI cho các dự án vay lại; tiếp tục có chính sách đối với công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông) để phát huy hiệu quả bảo đảm khi hoàn thành phục vụ vùng tưới hơn 14.000 ha cây trồng cho vùng biên giới hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ và chính quyền tỉnh Gia Lai đã thực hiện trong công tác phát triển sản xuất, chăm lo đời sống cho đồng bào.

Bộ trưởng biểu dương tỉnh Gia Lai đã xây dựng và ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách riêng để phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm công tác an sinh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả; đồng thời chia sẻ những khó khăn tỉnh đang gặp phải.

Cần có biện pháp căn cơ, lâu dài bảo đảm đời sống  người dân vùng sâu, vùng xa -0
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự Hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc của 14 tỉnh miền trung và Tây Nguyên tại nhà thi đấu TP Pleiku.

Bộ trưởng cho rằng, tỉnh Gia Lai có tiềm năng, thế mạnh về rừng và đất rừng; về nguồn lực lao động... vấn đề là phải có những biện pháp căn cơ, lâu dài để bảo đảm đời sống người dân nhất là đối với người dân sống ở vùng biên giới, sống gần rừng mang tính ổn định, lâu dài.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, ghi nhận và sẽ cùng với các cơ quan liên quan của Ủy ban Dân tộc báo cáo với Chính phủ, các bộ, ban ngành tháo gỡ.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Gia Lai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và đoàn công tác đã tham gia một số hoạt động như: Thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Mơr; Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông), thăm và làm việc Ban Dân tộc Gia Lai; tham dự Hội thao chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc của 14 tỉnh miền trung và Tây Nguyên tại nhà thi đấu TP Pleiku.