Các trục đường cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ

NDO -

Khác với tình hình đi lại đông đúc trước ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân từ các nơi trở lại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 3/5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ khá trật tự, các cửa ngõ ra vào thành phố không xảy ra tình trạng ùn ứ và ùn tắc giao thông. 

Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, khá trật tự, việc lưu thông đi lại thông thoáng.
Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, khá trật tự, việc lưu thông đi lại thông thoáng.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía đông thành phố, khu vực phà Cát Lái nối thành phố Thủ Đức và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, từ 16 giờ dòng người bắt đầu dồn lên phà hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Thành Long, ngụ thành phố Thủ Đức về nhà ba mẹ ở Đồng Nai chơi 3 ngày lễ quay lại thành phố khá bất ngờ khi dòng người lên phà không kẹt cứng như dịp lễ năm ngoái, mua vé xong lên phà đi luôn không phải chờ đợi. 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, lượng khách qua phà năm nay giảm 15% so với mọi năm, cộng với việc người dân chủ động trở về Thành phố Hồ Chí Minh từ hôm qua nên không xảy ra quá tải. 

Chiều ngày 2/5, cũng là ngày có lượng khách đi phà đông nhất với 67 nghìn lượt hành khách nên đơn vị phải sử dụng hết công suất với 8 phà, trong khi ngày 3/5 chỉ sử dụng 5 phà phục vụ hành khách. Thống kê trong 2 ngày cuối dịp lễ 30/4, 1/5, phà Cát Lái phục vụ khoảng 120.000 lượt người.

Còn tại tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, dòng người  trở lại thành phố khá ổn định, không xảy ra ùn tắc, trái ngược cảnh ùn tắc hôm trước kỳ nghỉ lễ. 

Ghi nhận ở cửa ngõ phía tây thành phố, về chiều tối dòng xe đông đúc nối đuôi nhau theo hướng vào khu trung tâm. Tuy nhiên, ngày cuối dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, khu vực này khá thông thoáng, xe chạy thuận lợi do một lượng lớn người đã quay trở lại thành phố vài ngày qua.

Anh Hào, quê Cần Thơ cho hay: "Hôm đầu dịp lễ tôi ra Bến xe Miền Tây đi xe đò về quê phải chờ 3 tiếng đồng hồ xe mới chạy. Lo lắng ùn tắc nên tôi chủ động trở lại Thành phố Hồ Chí Minh từ sớm, may mắn suốt chặng đường chỉ xảy ra kẹt xe đoạn ngắn qua tỉnh Tiền Giang". 

Ghi nhận tình hình chung tại các cửa ngõ, bến xe lớn như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tình hình đi lại khá ổn định, khác hẳn với tình hình chen lấn, đông đúc mà các dịp lễ, Tết hằng năm đã xảy ra.

Theo Cảng vụ hàng không miền nam, ngày 3/5, hành khách trong nước đến sân bay Tân Sơn Nhất được xem cao nhất sau dịp lễ, với tổng lượng khách ước tính khoảng 100.000. 

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, sân bay đón 650 chuyến đi và đến, phần lớn ở ga quốc nội với 540 chuyến. Trong đó, khách đến ga quốc nội hôm nay ước tính gần 56.000, tăng khoảng 5.000 so với trung bình vài ngày qua. 

Cảng vụ hàng không miền nam cũng đề nghị các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường lực lượng hướng dẫn khách. Các bên cũng chuẩn bị các phương án hỗ trợ khách tại khu vực băng chuyền; theo dõi tình hình taxi để phối hợp các hãng điều tiết xe đón khách kịp thời...