Các nước thúc đẩy việc mở cửa biên giới trong đại dịch

Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản hối thúc Thủ tướng Kishida Fumio tiếp tục nới lỏng biện pháp kiểm soát biên giới thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Thủ tướng Kishida thông báo từ đầu tháng 3 tới sẽ rút ngắn thời gian cách ly còn ba ngày đối với các công dân Nhật Bản và người nước ngoài nhập cảnh.

Du khách tới sân bay quốc tế ở Sydney (Australia).
Du khách tới sân bay quốc tế ở Sydney (Australia).

Indonesia đang xem xét miễn cách ly đối với khách du lịch nước ngoài từ tháng 4 tới. Chính phủ Indonesia sẽ căn cứ vào dữ liệu y tế và khoa học để quyết định chính sách nêu trên, đồng thời vẫn duy trì cảnh giác về nguy cơ lây lan của các biến thể của Covid-19. Nhằm chuẩn bị đón du khách nước ngoài, Indonesia cũng đang nỗ lực tái kích hoạt các chuyến bay quốc tế.

Số ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại mức gần 100.000 ca/ngày và số ca mắc có thể tăng hơn nữa do sự lây lan của biến thể Omicron. Nhằm giảm tác động của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá 14,2 tỷ USD nhằm hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Thủ tướng Anh công bố kế hoạch sống chung với Covid-19, theo đó mọi biện pháp hạn chế phòng dịch sẽ được dỡ bỏ tại vùng England. Quy định về việc bắt buộc những người có kết quả xét nghiệm dương tính và những người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 phải tự cách ly sẽ hết hiệu lực từ ngày 24/2.

Chủ tịch Cuba đánh giá cao chiến lược tiêm chủng đại trà cho trẻ em tại đảo quốc này, đồng thời nhấn mạnh, Cuba là nước duy nhất trên thế giới có khả năng đối mặt biến thể Omicron với toàn bộ trẻ em đã được chủng ngừa đầy đủ. Cơ quan quản lý Cuba bật đèn xanh cho việc sử dụng vắc-xin Soberana 02 và Soberana Plus cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi từ tháng 9/2021.

Bộ Y tế Thái Lan nâng cảnh báo Covid-19 lên cấp độ 4, ngay sát mức cao nhất, sau khi có sự gia tăng mạnh các ca mắc biến thể Omicron. Số ca nhiễm mới, ca nặng và tử vong tại nước này gia tăng, trong khi nguy cơ lây nhiễm ngày càng tăng giữa các thành viên trong gia đình và những người thân quen do tham gia các hoạt động tập thể.

Hãng Biological E. (Ấn Độ) cho biết, vắc-xin Corbevax do hãng này sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho lứa tuổi từ 12-18. Đây là vắc-xin thứ ba được cấp phép cho nhóm tuổi này ở Ấn Độ. Ấn Độ đến nay mới chỉ bắt đầu tiêm cho trẻ từ 15 tuổi trở lên.

Bộ Y tế Peru thông báo triển khai tiêm mũi vắc-xin ngừa Covid-19 thứ tư cho các bệnh nhân ung thư và những người đã được cấy ghép tủy xương, trong trường hợp họ đã được tiêm mũi gần nhất cách đó 5 tháng. Mũi ngừa Covid-19 thứ tư cũng sẽ được áp dụng cho các bệnh nhân thực hiện phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc tạo máu, trong vòng hai năm trở lại đây.