Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi

NDO -

Bão Noru đổ bộ vào sáng sớm 28/9 và đang hoành hành các tỉnh miền trung, gây mưa lớn và gió mạnh ở nhiều địa phương gồm các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai. 

* Bão đang hoành hành trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi.

* Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

* Nhiều nhà bị tốc mái, sập tường, cây đổ. Đã có 4 người bị thương.

* Tình trạng mất điện diện rộng diễn ra tại nhiều địa phương.

* Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

* Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

* Cảnh báo mưa lớn tại khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

- Sáng 27/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến khẩn cấp ứng phó bão số 4 (bão Noru). Công tác phòng, chống bão phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống “cao hơn 1 cấp” để có sự chủ động chuẩn bị.

- 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão Noru ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật cấp 17.

- Nhiều địa phương miền trung đã cho học sinh, công chức nghỉ từ trưa ngày 27/9. Trong khi, Đà Nẵng cấm người dân ra khỏi nhà từ 20 giờ tối 27/9.

- Các Cảng Hàng không khu vực miền trung gồm: Đà Nẵng, Phú Bài, Pleiku, Phù Cát, Chu Lai tạm dừng khai thác từ trưa 27/9.

Dừng khai thác nhiều chuyến bay trong ngày 28/9 do ảnh hưởng bão Noru

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 1

Hãng Vietjet trong ngày 28/9 sẽ tạm ngừng khai thác các chuyến bay: VJ505/506, VJ541/540 chặng Hà Nội-Đà Nẵng; VJ711/710 chặng Đà Nẵng-Buôn Ma Thuột; VJ701/702 chặng Đà Nẵng-Cần Thơ; VJ629 chặng Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh; VJ524, VJ522 chặng Đà Nẵng-Hà Nội; VJ302/303 và VJ304/305 chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Huế; VJ384/381 chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn; VJ378/379, VJ370/371, VJ372/373, VJ374/375 chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Chu Lai; VJ415/416 chặng Hà Nội-Chu Lai; VJ421/422 chặng Hà Nội-Pleiku; VJ394/395 chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku.

Đà Nẵng cấm người dân ra khỏi nhà từ 20 giờ tối 27/9

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 2

Đà Nẵng bảo đảm cung ứng đủ lương thực thực phẩm cho người dân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27/9 đến khi có thông báo tiếp.

Các địa phương tuyệt đối không để người ở lại trên các trên tàu cá, lán trại tạm công trình đang xây dựng từ 14 giờ ngày 27/9 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Xem chi tiết: Đà Nẵng cấm người dân ra khỏi nhà từ 20 giờ tối 27/9

Cán bộ ở Quảng Ngãi nghỉ làm việc từ 12 giờ ngày 27/9

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 3

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, từ 12 giờ trưa 27/9 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước được nghỉ làm việc cho đến khi có thông báo mới từ cấp có thẩm quyền, trừ những người được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công tham gia phòng chống lụt, bão của cơ quan, đơn vị mình.

Riêng huyện Lý Sơn thông báo và không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 10 giờ ngày 27/9 để bảo đảm an toàn tính mạng cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6).

Xem chi tiết: Cán bộ ở Quảng Ngãi nghỉ làm việc từ 12 giờ ngày 27/9

Đảo Lý Sơn đã bắt đầu mưa to, biển động dữ dội

Trưa 27/9, trên đảo Lý Sơn, gió bão đang tăng dần kèm theo mưa to, biển động dữ dội. Tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản nghiêm cấm tất cả người dân Lý Sơn ra khỏi nhà sau 10 giờ trưa nay để bảo đảm an toàn. Phân công lực lượng trực 24/24 để xử lý tình huống xảy ra khi bão đổ bộ vào Lý Sơn.

(Video: ĐÔNG HUYỀN)

Quảng Ngãi di dời hàng chục hộ dân vùng xung yếu đến nơi tránh bão an toàn

Tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), nơi dự báo là tâm bão số 4 (bão Noru) sẽ đổ bộ vào, công tác di dời dân đang được khẩn trương thực hiện.

Có mặt tại địa bàn trọng yếu này sáng nay, 27/9, phóng viên ghi nhận công tác di dân được triển khai khẩn trương, nhanh chóng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Toàn huyện với khoảng 3.000 hộ dân, dự kiến có 1.000 hộ dân buộc phải di dời đến nơi tránh bão an toàn; theo kế hoạch của chính quyền địa phương, đến 10 giờ sáng nay, tại đây sẽ hoàn thành công tác di dời dân đến các khu vực, nhà tạm lánh.

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 4

Chị em bà Lê Thị Vân cùng con cái mang vật dụng cá nhân di chuyển lên khu trú tạm của Trường Tiểu học Bình Hải. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Xem chi tiết: Quảng Ngãi di dời hàng chục hộ dân vùng xung yếu đến nơi tránh bão an toàn

Vietnam Airlines tiếp tục dừng khai thác nhiều chuyến bay

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 5

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ tạm dừng khai thác ở sân Tuy Hòa (Phú Yên) từ 15 giờ 30 phút ngày 27/9 đến 8 giờ ngày 28/9; sân bay Buôn Mê Thuột từ 12 giờ ngày 27/9 đến 11 giờ 59 phút ngày 28/9; sân bay Liên Khương (Đà Lạt) từ 16 giờ ngày 27/9 đến 15 giờ 59 phút ngày 28/9; sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) từ 20 giờ ngày 27/9 đến 14 giờ ngày 28/9; sân bay Vinh (Nghệ An) từ 3 giờ đến 16 giờ ngày 28/9.

Dự báo đêm nay 27/9 bão sẽ vào vùng biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi, giật cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (167-183km/giờ), giật cấp 17.

Xem chi tiết: Đêm 27/9, bão Noru vào vùng biển Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi

Hơn 5.600 lao động trên các lồng bè vào bờ tránh bão

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 6

Lực lượng Cảnh sát cơ động giúp người dân thôn Nhơn Hội, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu dùng bao cát gia cố mái che chống bão số 4.

Ngày 27/9, toàn tỉnh Phú Yên trời âm u, hai địa phương phía Bắc là huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu bắt đầu có mưa nhỏ, biển dậy sóng. Đây cũng là địa bàn ven biển giáp ranh với tỉnh Bình Định, được dự báo chịu ảnh hưởng lớn của bão số 4.

Tại Phú Yên, trong công tác phòng chống bão số 4, thì việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương tại Phú Yên trong những ngày qua đã triển khai phương án sơ tán dân. Theo đó sơ tán khu vực ven biển do gió và nước biển dâng là 15.630 người; sơ tán dân do lũ, ngập lụt là 17.909 người; sơ tán dân khu vực lũ quét sạt lở đất là 2.582 người.

Chi tiết tin: Phú Yên đưa hơn 5.600 lao động trên các lồng bè vào bờ tránh bão

Quảng Nam khẩn trương đưa hơn 155 nghìn người dân đi tránh bão

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 7

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đón tiếp, chăm lo người dân xã Tam Thanh đến trú bão. (Ảnh: TẤN NGUYÊN)

Quảng Nam khẩn trương vận động, tổ chức di dời, sơ tán hơn 155 nghìn người dân vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, để chủ động ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai do bão số 4, tỉnh Quảng Nam lên kế hoạch di dời khẩn cấp 45.834 hộ, với 155.269 người; trong đó, sơ tán tập trung 18.388 hộ, với hơn 67.480 người…

Xem chi tiết: Quảng Nam khẩn trương đưa hơn 155 nghìn dân đi tránh bão

Đà Nẵng bắt đầu mưa lớn, gió mạnh dần

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 8

Đà Nẵng bắt đầu mưa lớn từ trưa nay, tuyến đường biển ghi nhận lúc 14 giờ 30. (ANH ĐÀO)

Ghi nhận của phóng viên đến 15 giờ chiều nay (27/9), thời tiết tại Đà Nẵng bắt đầu mưa lớn, kèm gió, sóng biển dâng cao. Lượng mưa nhiều nhất tại các khu vực ven biển, Cẩm Lệ, Hoà Vang.

Công tác di dời dân các vùng xung yếu đến nơi tránh trú bão an toàn đang được gấp rút khiển khai. Tại một số địa phương, đã di dời được trên 80% số hộ dân đến nơi tránh, trú bão an toàn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác ứng phó bão tại huyện Quảng Điền

Trưa 27/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác di dời dân, bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản tại khu tái định cư thôn 14 và thôn Tân Thành, xã Quảng Công (huyện Quảng Điền).

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 9

Bộ trưởng Lê Minh Hoan động viên các hộ dân thuộc đối tượng già cả, neo đơn được đưa đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Công, đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã hoàn thành công tác di dời dân ở vùng trọng điểm thuộc khu vực sát biển đến các công trình kiên cố trên địa bàn với 45 hộ 99 nhân khẩu.

Riêng tại thôn Tân Thành đã di dời 5 hộ (11 nhân khẩu), chủ yếu là già cả, neo đơn bảo đảm được đưa đến nơi an toàn. Đồng thời, các lực lượng địa phương đã triển khai giúp dân gia cố bờ bao, màn lưới đối với 155 ha nuôi trồng thủy sản thấp và trung triều trong toàn xã để ứng phó với bão số 4.

Quảng Trị xuất hiện lốc xoáy trước bão làm bay nhiều mái tôn, gãy cây xanh

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 10

Lốc xoáy trước bão hồi 15 giờ 20 phút gây thiệt hại ban đầu tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

Hồi 15 giờ 20 phút, một cơn lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã thổi bay nhiều mái tôn và làm gãy đổ nhiều cây xanh tại khu vực chợ. Chính quyền thị trấn Cửa Việt đang kiểm tra thiệt hại chi tiết.

Kiểm tra ứng phó bão số 4 trước giờ bão đổ bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng biểu dương chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo, vận động, kêu gọi ngư dân vào bờ tránh, trú bão an toàn. Đồng thời, đề nghị các chủ thuyền nghiêm túc thực hiện các cảnh báo, khuyến cáo của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trước, trong và sau bão để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Xem chi tiết: Quảng Trị xuất hiện lốc xoáy trước bão làm bay nhiều mái tôn, gãy cây xanh

Dự báo bão mức cực kỳ nguy hiểm trong thời gian từ 21 giờ đêm nay đến 6 giờ sáng mai

Cường độ của bão Noru (bão số 4) rất mạnh, đến cấp 14-15, giật cấp 16-17, khi áp sát vào vùng biển nước ta cường độ bão vẫn rất mạnh, có thể xem là một cơn bão lịch sử với sức tàn phá rất lớn.

“Thời điểm sức gió của bão sẽ mạnh nhất từ khoảng 9-10 giờ tối nay kéo dài đến 5-6 giờ sáng mai, đây là khoảng thời gian cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi khuyến cáo toàn bộ người dân, trong vùng nguy hiểm, đặc biệt từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía bắc Bình Định tuyệt đối trú ẩn an toàn, không ra ngoài trong thời gian này để hạn chế thấp nhất thiệt hại”, ông Trần Quang Năng, Tổng cục Khí tượng-Thủy văn phân tích về những tác động do gió mạnh sóng lớn trong cơn bão số 4.

(Nguồn video: Tổng cục Khí tượng-Thủy văn)

Quảng Trị: Nhiều nhà dân tốc mái và sập

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 11

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập.

Chiều 27/9, trận lốc xoáy bất ngờ đã khiến nhiều nhà dân tốc mái và sập. Trong đó, một tiệm vàng ở chợ thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã bị thổi bay và mất toàn bộ tài sản, vàng bạc trong tiệm.

* Cường độ của bão Noru (bão số 4) mạnh đến cấp 14-15, giật cấp 16-17, khi áp sát vào vùng biển nước ta vẫn rất mạnh, có thể xem là một cơn bão lịch sử với sức tàn phá rất lớn.

* Hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 210km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-16km/giờ), giật cấp 17. Bão có thể đổ bộ sớm hơn dự báo trước đó.

* Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tỉnh ven biển miền trung chiều nay đã bắt đầu mưa lớn, gió tăng cấp mạnh dần. Tại các đảo tiền tiêu Cồn Cỏ,Cù Lao Chàm, Lý Sơn... xuất hiện những đợt gió giật mạnh, mưa to, sóng đánh dữ dội các khu vực gần bờ.

* Công tác di dời dân các vùng xung yếu đến nơi tránh trú bão an toàn vẫn đang được khẩn trương gấp rút triển khai.

Bão Noru đổ bộ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Hình ảnh ghi nhận trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi lúc 16 giờ 30, ngày 27/9.

(Video: VĂN MỊNH)

Bão giật cấp 17, cách đất liền Đà Nẵng-Quảng Ngãi 210km

Hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 210km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở ngay trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15.

Xem chi tiết: Bão số 4 giật cấp 17 cách đất liền Đà Nẵng-Quảng Ngãi 210km

Cù Lao Chàm bắt đầu mưa lớn kèm theo gió mạnh

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cho biết, từ đầu giờ chiều 27/9, ở khu vực Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An (Quảng Nam), trời bắt đầu mưa lớn kèm theo gió mạnh. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã thực hiện xong công tác di dời dân để tránh bão số 4.

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 12

Bộ đội Biên phòng giúp dân đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương cho biết, đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời xen ghép hơn 1.000 người dân trong xã đến nơi tránh trú bão an toàn. Các phương tiện tàu thuyền cũng được đưa vào nơi neo đậu trú ẩn.

Theo thông tin vừa cập nhật, đến 16 giờ ngày 27/9, thành phố Hội An đã di dời, sơ tán hơn 2.000 hộ dân, với hơn 7.870 người; trong đó, sơ tán tập trung 134 hộ, với 458 người, còn lại sơ tán xen ghép tại các khu dân cư…

Quảng Trị đưa gần 400 người ở đảo Cồn Cỏ vào trú bão ở hầm quân sự

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 27/9, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị Võ Viết Cường cho biết, do ảnh hưởng bão, tại địa phương đã bắt đầu có mưa to và gió mạnh. Từ 17 giờ, lực lượng vũ trang trên đảo đã đưa người dân vào trú tránh bão an toàn ở các hầm quân sự.

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 13

Trẻ em, phụ nữ trên đảo Cồn Cỏ được lực lượng vũ trang ưu tiên vào hầm trú ẩn trước.

Trong số này ưu tiên trẻ em, phụ nữ vào trú ẩn ở hầm trước rồi đến toàn bộ người dân lao động, công nhân xây dựng các công trình trên đảo và lực lượng vũ trang.

Cũng theo đồng chí Võ Viết Cường, tàu thuyền của ngư dân đã được các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang cẩu lên cầu cảng để tránh bão. Công tác chằng chống nhà cửa, các công trình dân sinh, nhà làm việc của đơn vị đã thực hiện hoàn chỉnh trước khi bão vào.

Mưa to, giông gió lớn tại thành phố Đà Nẵng

(Video: ANH ĐÀO)

19 giờ, tại thành phố Đà Nẵng, gió nổi rít từng cơn, mưa càng lúc càng lớn cho thấy siêu bão Noru đang càng lúc càng áp sát đất liền. Đường phố vắng bóng người qua lại dù chưa đến giờ Chính quyền cấm người dân ra đường.

Thành phố Đà Nẵng đã di dời 10.751 hộ, 35.676 nhân khẩu và 30.485 người dân, sinh viên đến nơi ở kiên cố, an toàn phòng tránh bão.

Đồng thời, thành phố đã triển khai trực chiến 100% quân số ứng phó với bão số 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành họp trực tuyến với 8 địa phương ứng phó bão Noru


Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 14

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác phòng chống bão, thăm hỏi người dân huyện Triệu Phong.

Tối 27/9, tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống Thiên tai đã tổ chức họp trực tuyến đầu cầu với 8 địa phương cũng như lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan để ứng phó với bão số 4 (Noru). Đây là cuộc họp diễn ra trước khi bão vào đất liền.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận những nỗ lực ứng phó với bão số 4 của các địa phương miền trung.

Phó Thủ tướng yêu cầu, theo dự báo chỉ còn thời gian rất ít nữa bão số 4 đổ bộ vào bờ. Vì vậy, yêu cầu trên hết phải bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra về người và của do mưa bão gây ra.

Tại các vùng người dân được tập trung đến tránh trú bão cần phải quan tâm lương thực, thực phẩm đầy đủ; ứng cứu kịp thời các điểm chia cắt, các tình huống khó lường do bão lũ gây ra.

Phó Thủ tướng nhắc nhở, các địa phương cần phải tăng cường, duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có tình huống. Theo dõi sát thông tin, diễn biến bão, mưa lũ sau bão để kịp thời chỉ đạo xử lý khi có tình huống. Kiểm soát chặt chẽ, không cho người dân trở lại lồng bè, chòi canh khi bão chưa tan.

Xem chi tiết: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân là trên hết

Mưa lớn tại cửa biển Sa Cần, Quảng Ngãi

(Video: ĐÔNG HUYỀN)

Cây đổ trên đường phố Đà Nẵng

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 15

Cây đổ trên đường Trần Phú, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 16

Nước ngập sâu đoạn Trần Phú-Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thành phố cấm người dân ra đường trừ xe lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các phương tiện tạm dừng lưu thông tại hai đầu bắc-nam qua khu vực miền trung và Tây Nguyên

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 17

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tiến hành tạm đóng đường với các phương tiện lưu thông. (Ảnh: Cục CSGT)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tối 27/9 tại Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã tổ chức họp trực tiếp về công tác bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống cơn bão số 4 (Noru).

Tại cuộc họp Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Công an lưu ý việc yêu cầu phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ tại hai đầu bắc-nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để bảo đảm an toàn, trừ phương tiện làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe phòng chống lụt bão, xe công vụ…

Dự kiến sẽ triển khai đóng các tuyến đường như: quốc lộ 1A, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi… từ 22 giờ đêm 27/9 theo dọc tuyến từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và từ các tỉnh Tây Nguyên xuống các tỉnh miền trung.

* Vị trí tâm bão lúc 21 giờ ngày 27/9: khoảng 15.8 oN; 109.6 oE, cách Đà Nẵng khoảng 140km, cách Quảng Nam khoảng 127km, cách Quảng Ngãi khoảng 117km về phía đông
* Tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hòa có gió giật cấp 6
* Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 27/9 có nơi hơn 180mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 197mm, Thọ Quang (Đà Nẵng) 200,4mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 201,2mm, Núi Thành (Quảng Nam) 185mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 188,6mm.
* Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tỉnh ven biển miền trung, mưa bão đã làm tốc mái, đổ sập nhiều ngôi nhà
* Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Đảo Lý Sơn lúc 21 giờ mưa, gió rất to

(Video: Trung tâm Khí tượng-Thủy văn quốc gia cung cấp)

Vị trí tâm bão lúc 21 giờ

Do ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hòa có gió giật cấp 6.

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 18

Vị trí tâm bão (lúc 21 giờ ngày 27/9): khoảng 15.8oN; 109.6oE, cách Đà Nẵng khoảng 140km, cách Quảng Nam khoảng 127km, cách Quảng Ngãi khoảng 117km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất: cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Bão số 4 giật cấp 15 vào vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi

22 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 70km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần.

Đến 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 107,1 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

* Tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 9

* Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 27/9 có nơi trên 220mm như: Hồ Thuỷ Yên (Thừa Thiên Huế) 276.4mm, Hoà Bắc (Đà Nẵng) 230.6mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 243.6mm,…

* Theo ghi nhận của phóng viên, một số địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ như tốc mái, sập nhà, nhiều cây cối bị đổ…

* Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu dần.

* Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn với các địa phương

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 19

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp trực tuyến.

Lúc 0 giờ ngày 28/9, tại sở chỉ huy tiền phương của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để nắm bắt thông tin, diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Theo báo cáo của các địa phương, đến lúc 0 giờ, tại Đà Nẵng vẫn còn 60 ngư dân đang còn ở trên tàu thuyền neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang. Chính quyền đã cử lực lượng cưỡng chế. Trong thành phố đã nhiều cây xanh, bảng hiệu gãy đổ nằm la liệt trên đường.

Tại Quảng Ngãi đã có gió giật cấp 12 ở đảo Lý Sơn. Tại Quảng Trị, từ chiều đã có lốc xoáy làm 120 nhà bị tốc mái, sập tường và 4 người bị thương. Hiện đảo Cồn Cỏ có gió cấp 8, giật cấp 10. Đảo Cồn Cỏ đã thực hiện mở 2 hầm quân sự để chiến sĩ và người dân vào trú ẩn, khoảng 400 người.

Họp khẩn với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao các địa phương đã chuẩn bị rất tích cực, trách nhiệm. Phó Thủ tướng nêu rõ, tới thời điểm này, các địa phương, lực lượng đều ứng trực nghiêm túc. Phải chú trọng, bảo đảm an toàn cho người dân và tất cả các lực lượng cứu hộ, cứu người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sau khoảng 2 giờ, các địa phương báo cáo, cập nhật qua số đường dây nóng về tình hình, diễn biến, thiệt hại, những vấn đề phát sinh đột xuất, khó khăn. Nếu phát sinh những điều bất thường, tình huống xấu thì các địa phương phải báo cáo về Ban Chỉ đạo tiền phương lập tức. Trước những biến cố lớn, địa phương chưa làm chủ được tình hình thì phải thông tin, trên cơ sở đó sẽ điều động các lực lượng vào hỗ trợ.

23 giờ 40 phút tại Đà Nẵng gió mạnh, giật liên hồi, mưa trắng xóa

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ đạo tiền phương phòng chống bão số 4, đến thời điểm này tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) còn khoảng 60 người vẫn đang ở dưới thuyền nổ máy.

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 20

Công an thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương triển khai phương án di dời cưỡng chế gần 60 hộ dân trên tàu cá tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang. (Ảnh: Đức Lâm)

Hiện nay gió lớn nên Bộ đội Biên phòng không tiếp cận được. Thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị phương án cứu hộ khi cần.

Bão gây mưa lớn, báo động mực nước dâng cao tại nhiều nơi

Hồi 01 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên ven biển Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 29/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Đà Nẵng: 2 nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện

Bão đang hoành hành các tỉnh miền trung từ Quảng Trị - Quảng Ngãi ảnh 21
Cây xanh ngã đổ trên nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÙNG)

Đến 5 giờ sáng ngày 28/9, Đà Nẵng gió rất lớn và mưa to. Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, tại Đà Nẵng có 2 nhà bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu.

Đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà). Hiện tại gió rất lớn.

fdggks

ádasdasd

back to top