Tác phẩm “Voọc chà vá chân nâu” của nhiếp ảnh gia Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).

Lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên

Những hình ảnh sống động về cặp cá voi khổng lồ kiếm ăn ở vùng biển Đề Gi (Bình Định), về “đại gia đình” voọc chà vá chân nâu quấn quýt bên nhau trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hay những loài chim đẹp mắt và quý hiếm sải cánh giữa không trung... được các nhiếp ảnh gia kỳ công ghi lại và chia sẻ, đã góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng về thế giới muôn loài và truyền cảm hứng tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên hoang dã.
[Ảnh] Cận cảnh hai mẹ con cá voi xuất hiện ở Bình Định

[Ảnh] Cận cảnh hai mẹ con cá voi xuất hiện ở Bình Định

Những ngày qua, hình ảnh cá voi xuất hiện tại vùng biển Đề Gi (Bình Định) đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nhiều nhà khoa học đã đến khảo sát, nghiên cứu; các nhiếp ảnh gia cũng như người dân cũng đã tìm đến vùng biển này đã đến để có cơ hội tận mắt chứng kiến những hình ảnh hiếm gặp của cá voi. Dưới đây là những hình ảnh về cá voi được tác giả Ngô Trần Hải An ghi lại tại biển Đề Gi, ngày 18/8.
Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Trưa 27/1, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Trí Hòa cho biết, phát hiện xác cá voi trôi dạt vào bờ biển, cùng với việc báo cáo, tranh thủ chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng, xã Tiên Trang điều động máy xúc cỡ lớn di chuyển, đã chôn lấp xác cá voi, bảo đảm các quy định về vệ sinh môi trường.

Xác cá voi được ngư dân phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đưa vào Cảng Phan Thiết.

Cá voi dài 16 mét, nặng hơn sáu tấn chết ở vùng biển Bình Thuận

Vào khoảng 11 giờ ngày 17-4, ngư dân phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã đưa xác một con cá voi nặng khoảng sáu tấn lên Cảng Phan Thiết và tiến hành thực hiện các thủ tục an táng tại khu vực bờ biển Thương Chánh, phường Hưng Long, TP Phan Thiết theo phong tục tín ngưỡng của ngư dân vùng biển.

Nghi thức tế Thần Ngư trong Lễ hội cầu ngư Cảnh Dương.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư của làng biển Cảnh Dương

Ngày 26-2 (tức ngày 15 tháng Giêng), Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tổ chức Lễ hội cầu ngư và phát động ra quân đánh bắt hải sản năm 2021. Đây là lễ hội cầu ngư lớn nhất và được tổ chức hằng năm có quy mô nhất tỉnh Quảng Bình.