Bước khởi đầu đầy hứa hẹn

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô. Các bộ, ngành và địa phương có tuyến đường đi qua đang nỗ lực triển khai dự án.
0:00 / 0:00
0:00

Ngay trong tháng 8/2022, một số cuộc họp quan trọng giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã được tổ chức, với hàng loạt biện pháp được đưa ra để tạo đà cho dự án được triển khai thuận lợi. Một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được thống nhất thông qua và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, sáu vấn đề lớn gồm: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai thuộc phạm vi dự án; công tác lập hồ sơ địa chính và giải phóng mặt bằng; khả năng cân đối nguồn vốn, khó khăn vướng mắc trong việc cân đối nguồn vốn thực hiện dự án của các địa phương; công tác phối hợp giữa các địa phương; cơ chế chính sách kiến nghị với Trung ương; tổ chức thực hiện, đã được các tỉnh, thành phố bàn thảo, thống nhất. Mục tiêu các địa phương đặt ra là hoàn thành 70% khối lượng giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2023, phấn đấu hoàn thành xong công tác quan trọng này trong tháng 12/2023. Khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến công trình sẽ được thực hiện trong 36 tháng.

Để tạo đà cho các bước tiếp theo, trong tháng 8, thành phố Hà Nội đã công bố chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 đi qua địa bàn năm quận, huyện, gồm Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh và Sóc Sơn. Lãnh đạo các quận, huyện nêu trên đều khẳng định, việc thực hiện dự án vành đai 4 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, ngay từ khi có chủ trương đầu tư dự án, các cấp, ngành đã tích cực triển khai công việc để chuẩn bị cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và Ban chỉ đạo tại các xã có vành đai 4 đi qua; đồng thời thành lập các tổ công tác kiểm đếm tài sản, hoa màu… trong phạm vi dự án. Huyện sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị, sở, ngành thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định sẽ tiến hành cắm mốc giới, lập bản đồ, thống kê toàn bộ số liệu liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, lên phương án đền bù với đất nông nghiệp, đất ở, công trình hạ tầng… trên địa bàn huyện đúng tiến độ đề ra.

Hy vọng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị ngay từ những bước đầu, dự án đường vành đai 4 sẽ triển khai đúng tiến độ. Theo các chuyên gia quy hoạch, hiệu quả khi triển khai tuyến đường vành đai 4 rất lớn. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, mở rộng không gian phát triển, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, phát triển kinh tế đô thị và nông thôn; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường, phát triển toàn diện các mặt kinh tế, xã hội Vùng Thủ đô.