BSR bàn giao và trồng cây xanh tại Mộ Đức và Đức Phổ

Ngày 18/11, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức bàn giao và tham gia trồng cây xanh tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) và Khu bảo tồn di tích văn hoá Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).
0:00 / 0:00
0:00
Ông Võ Việt Cường (bên trái) - Trưởng phòng VHTT huyện Mộ Đức và ông Nguyễn Tấn Dũng (bên phải) - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở BSR tham gia trồng cây tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Ông Võ Việt Cường (bên trái) - Trưởng phòng VHTT huyện Mộ Đức và ông Nguyễn Tấn Dũng (bên phải) - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở BSR tham gia trồng cây tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tham gia buổi bàn giao và trồng cây xanh tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có ông Võ Việt Cường - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộ Đức, tại Khu bảo tồn di tích văn hoá Sa Huỳnh có ông Huỳnh Chí Cường - Phụ trách Khu bảo tồn. Đại diện BSR có ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Trưởng ban Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực cùng đoàn công tác của BSR.

Đây là chuỗi hoạt động của BSR nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra đầu tháng 11 năm 2021; nhằm tái tạo môi trường sống, phát triển rừng, góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội, BSR đã phát động và cam kết với tỉnh Quảng Ngãi, phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ thực hiện trồng ít nhất 1 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, BSR luôn thể hiện tấm lòng nghĩa tình của mình với địa phương bằng nhiều hình thức. Việc cam kết trồng 1 triệu cây xanh cũng biểu thị văn hóa, tấm lòng, đặc trưng tiêu biểu của người dầu khí luôn thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho những vùng đất có công trình dầu khí. Tại vùng đất Quảng Ngãi anh hùng - nơi mà đồng bào đã chịu nhiều đau thương mất mát để bảo vệ mảnh đất quê hương và thiên nhiên nơi đây cũng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh; việc trồng cây, gây rừng vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, vừa tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người dầu khí, vừa góp phần làm giàu đời sống văn hóa tinh thần, làm phong phú và tươi đẹp hơn cho các địa điểm lịch sử văn hóa của tỉnh nhà.