Văn Toàn trở lại, Tuấn Anh vắng mặt trong trận gặp đội tuyển Malaysia

NDO -

Huấn luyện viên Park Hang Seo không thiếu nhân sự trong tay để thay thế Quang Hải và Tuấn Anh, vấn đề chỉ là ông sẽ lựa chọn cầu thủ như thế nào để đáp ứng những tính toán chiến thuật của mình.

Các cầu thủ Việt Nam trong một buổi tập. (Ảnh: TTXVN)
Các cầu thủ Việt Nam trong một buổi tập. (Ảnh: TTXVN)

Tối 10-6, trong buổi tập làm quen sân Al Maktoum của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu Malaysia - Việt Nam ( lúc 23 giờ 45 ngày 11-6), tiền đạo Văn Toàn đã trở lại sân tập cùng đồng đội, còn tiền vệ Tuấn Anh vắng bóng hoàn toàn trên sân và gần như chắc chắn sẽ không thể ra sân ở trận đấu với đội tuyển Malaysia.

Sự vắng mặt của Tuấn Anh là điều được dự báo từ trước, bởi tuy cùng bị chấn thương phần mềm như Văn Toàn song tình trạng của Tuấn Anh lại nặng hơn nhiều, vì ít ra Văn Toàn còn xỏ giày đinh để khởi động cùng toàn đội trong buổi tập tối 9-6, còn Tuấn Anh thì phải tập cùng bác sỹ bên rìa sân.

Nếu không có bất ngờ vào giờ chót, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tiếp tục sử dụng Xuân Trường cho một trong hai vị trí tiền vệ trung tâm, và người còn lại có thể sẽ được lựa chọn giữa Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Huy hay Minh Vương.

Còn những tiền vệ trung tâm thuộc lứa U22 như Hai Long, Hoàng Anh khó có cơ hội được huấn luyện viên Park Hang Seo cất nhắc vì tính chất căng thẳng và quyết liệt của trận đấu với đội tuyển Malaysia.

Trong số bốn cầu thủ Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Huy hay Minh Vương thì Trọng Hoàng là người có khả năng cao nhất được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm với Xuân Trường, bởi phong cách chiến đấu đầy nhiệt huyết cùng kinh nghiệm dày dạn của Trọng Hoàng sẽ là vũ khí hữu hiệu để đối phó với dàn cầu thủ nhập tịch to cao của Malaysia.

Kể từ ngày được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng hay thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng với việc bộ đôi hậu vệ cánh Văn Thanh - Hồng Duy đã chơi rất tốt ở trận thắng Indonesia thì có thể thầy Park sẽ không xáo trộn nhân sự ở vị trí này và sẽ đẩy Trọng Hoàng lên chơi cặp cùng Xuân Trường.

Hoàng Đức cũng là một lựa chọn tiềm năng khác của huấn luyện viên Park Hang Seo khi mà tiền vệ này đã có sự trưởng thành vượt bậc trong hai năm qua, trong khi Minh Vương và Đức Huy có thể được xem xét nhờ việc có thời gian khá dài làm việc dưới quyền huấn luyện viên người Hàn Quốc.

Điểm chung của các tiền vệ trên là họ đều sở hữu khả năng sút xa rất tốt, và đây là phương án tiếp cận cầu môn trở nên rất hiệu quả dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo.

Nói cách khác, huấn luyện viên Park Hang Seo không thiếu nhân sự trong tay để thay thế Quang Hải và Tuấn Anh, vấn đề chỉ là ông sẽ lựa chọn cầu thủ như thế nào nhằm đáp ứng những tính toán chiến thuật của mình mà thôi, vì đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng nếu muốn giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong khi đó, chiến thắng tưng bừng trước đội tuyển Indonesia của "Những chiến binh Sao Vàng" ngày 7-6 vừa qua đã thổi bùng cơn sốt bóng đá của cộng đồng người Việt ở Dubai, và trận đấu tối 11-6 hứa hẹn sẽ đón chào số lượng cổ động viên Việt Nam đông hơn hẳn so với trận đấu ngày 7-6.

Theo quy định của Ban tổ chức địa phương, các cổ động viên khi vào sân Al Maktoum theo dõi bóng đá phải đáp ứng ít nhất hai điều kiện là có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng ba ngày gần nhất và phải hoàn tất việc tiêm chủng tại Dubai (có thể kiểm tra bằng ứng dụng trên điện thoại). 

Tuy nhiên, để được tiêm chủng (miễn phí) tại Dubai thì cần có ID card của UAE, vốn chỉ dành cho người bản địa hoặc công dân nước ngoài có thị thực định cư, nên ở trận đấu với đội tuyển Indonesia vừa rồi, rất nhiều cổ động viên dù đã đến nhưng không thể vào sân do không nằm trong diện được tiêm chủng miễn phí.

Thế nhưng, vẫn có những cổ động viên vì quá đam mê và nhiệt tình, chỉ mang theo kết quả xét nghiệm PCR âm tính nhưng vẫn thuyết phục được nhân viên an ninh cho vào sân xem trận Việt Nam - Indonesia, nên ở trận đấu với Malaysia ngày 11-6, nhiều cổ động viên không có thị thực thường trú ở UAE vẫn quyết định mua vé rồi tìm cách thuyết phục nhân viên an ninh cho vào sân.

Biện pháp này mặc dù có xác suất thành công chưa tới 20% và phụ thuộc rất nhiều vào may mắn, nhưng vẫn được nhiều cổ động viên cùng nhau thực hiện vì tình yêu với đội tuyển Việt Nam.

Cũng có một số cổ động viên muốn chắc chắn hơn thì quyết định sẽ hoàn thành mũi tiêm thứ hai vào đúng ngày 11-6 để bảo đảm chắc chắn sẽ được vào sân.

Giá vé xem bóng đá tại sân Al Maktoum không quá cao so với mặt bằng sinh hoạt tại Dubai - chỉ 25 AED, tương đương với 150.000 đồng - nên phù hợp với túi tiền của số đông người Việt ở đây.

Nhiều khả năng sân Al Maktoum tối nay sẽ được đón tiếp số lượng cổ động viên ở mức tối đa mà Ban tổ chức địa phương dành cho đội tuyển Việt Nam, và nếu vậy thì đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo, bởi số lượng cổ động viên Malaysia ở trận UAE - Malaysia ngày vừa qua khá đông và chắc chắn họ cũng tới sân hôm nay để cổ vũ cho đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.