Giải futsal Đông Nam Á 2022

Tuyển futsal Việt Nam chia điểm với Myanmar trong trận ra quân

NDO -

Ngày 4/4, tại Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam đã không có được trọn vẹn 3 điểm trong trận ra quân tại Giải futsal Đông Nam Á 2022 như kỳ vọng khi để đối thủ Myanmar chia điểm với tỷ số 1-1.

Đội tuyển futsal Myanmar giành được điểm số trước đối thủ mạnh hơn là đội tuyển futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển futsal Myanmar giành được điểm số trước đối thủ mạnh hơn là đội tuyển futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Với thực lực được đánh giá cao hơn, đội tuyển futsal Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình dồn ép Myanmar về phần sân nhà. Đội quân của huấn luyện viên Minh Giang nhanh chóng chiếm ưu thế và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành đội bạn, và một trong số đó được các cầu thủ áo đỏ tận dụng thành công với bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ trẻ Nhan Gia Hưng.

Từ tình huống phản công nhanh ở phút 13, Đức Hòa phối hợp Thịnh Phát trước khi pivo này căng ngang thuận lợi để Gia Hưng băng vào dứt điểm làm tung lưới Myanmar, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam.

Sớm có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của đội tuyển futsal Việt Nam thêm hưng phấn. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang duy trì thế trận khá tốt trong hiệp 2. Tuy nhiên, Myanmar cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Đội bóng áo trắng liên tục tạo ra được sức ép lên phần sân của đội tuyển futsal Việt Nam. Phút 27, Myanmar tận dụng tốt tình huống dàn xếp đá phạt ở cự ly khoảng 11m ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Tuyển futsal Việt Nam chia điểm với Myanmar trong trận ra quân -0
 Hàng phòng ngự Myanmar thi đấu tập trung. (Ảnh: VFF)

Có được bàn thắng, đội bạn chủ động lùi về sân nhà phòng ngự chặt, phần nào gây khó khăn cho các chân sút của Việt Nam. Thậm chí, nếu may mắn hơn trong dứt điểm và không bị cản trở bởi sự xuất sắc của thủ môn Văn Ý, Myanmar đã tạo nên bất ngờ trước đội tuyển futsal Việt Nam.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Đây có thể xem kết quả không như mong đợi của đội tuyển futsal Việt Nam trong trận ra quân tại bảng B.

Sau trận này, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Timor Leste (ngày 5/4) và Australia (ngày 6/4). Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh ngôi nhất bảng.