Truyền thông Malaysia lo ngại cho đội nhà khi đối đầu tuyển Việt Nam

NDO -

Nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam đang ở một đẳng cấp khác so với Malaysia, truyền thông nước này lo ngại cho đội nhà sẽ tiếp tục phải nhận thêm trái đắng trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo, nếu họ không tập trung tối đa cho cuộc đối đầu đêm 11-6.

Malaysia chưa thể thắng được tuyển Việt Nam trong suốt bảy năm qua. (Ảnh: AFC)
Malaysia chưa thể thắng được tuyển Việt Nam trong suốt bảy năm qua. (Ảnh: AFC)

Trên sân Al Maktoum ở Dubai (UAE) đêm nay, Malaysia sẽ buộc phải vượt qua đội tuyển Việt Nam để nuôi hy vọng đi tiếp khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận áp chót bảng G giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Malaysia mới chỉ có chín điểm sau sáu trận, tạm xếp thứ 4 bảng G và đang bị dồn vào thế chân tường. Nếu muốn đi tiếp, họ buộc phải thắng hai trận còn lại lần lượt gặp Việt Nam và Thái Lan, đồng thời phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác để hy vọng có tấm vé dành cho một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi lịch sử không nghiêng về phía họ trong những lần đối đầu chúng ta suốt bảy năm qua.

a2_7-1623404852892.jpg
 Đội tuyển Việt Nam rất cần để mắt tới dàn cầu thủ nhập tịch có chiều cao rất ấn tượng bên phía Malaysia. (Ảnh: FAM)

“Trên lý thuyết, với vị trí 92 thế giới, “Rồng vàng” rõ ràng là ở một đẳng cấp khác, với phần thắng phần lớn luôn nghiêng về phía họ trong các lần gặp nhau trước đó”, hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama bày tỏ lo ngại cho thầy trò ông Tan Cheng Hoe.

Kể từ khi huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo lên nắm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam vào năm 2017, Malaysia chưa bao giờ có thể đạt được thành tích tốt hơn ngoài một trận hòa kèm ba trận thua trước tuyển Việt Nam, theo Bernama.

“Việt Nam sẽ ra sân với sự tự tin sau khi đánh bại Indonesia 4-0 để dẫn đầu bảng G với 14 điểm sau sáu trận đấu, trong khi Malaysia vẫn đang quay cuồng với trận thua 0-4 cùng tỷ số trong tay UAE, khiến đội bóng chỉ có thể đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với chín điểm”, Bernama nhận xét, đồng thời cũng điểm lại những thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam để đưa ra cảnh báo cho Malaysia.

“Đội tuyển Việt Nam đã rất thành công kể từ sau trận thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019. Kể từ đó, họ chưa phải nếm mùi thất bại trong bảy trận ra sân, bao gồm cả trận thắng UAE 1-0 vào năm 2019 và cầm hòa Jordan với tỷ số 1-1 gần đây”.

Bernama cảnh báo thầy trò huấn luyện viên Tan phải dè chừng trước tốc độ, những pha phản công thần tốc và khả năng kiểm soát thế trận của các cầu thủ Việt Nam, dù lần này “Rồng vàng” sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải do bị treo giò, cầu thủ theo đánh giá của hãng thông tấn này là xuất sắc nhất trong đội hình của tuyển Việt Nam.

BXH1-1623404856000.jpg
Xếp hạng tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Bản thân hậu vệ La'Vere Lawrence Corbin-Ong cũng phải thừa nhận rất khó để đánh bại tuyển Việt Nam lúc này. “Về cơ bản, họ thường chơi với năm hậu vệ và rất khó để tìm ra khoảng trống trong đội hình tuyển Việt Nam. Họ ưa thích lối đá pressing dồn ép, rất sung sức và cũng rất gắn kết và kỷ luật”, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim nhớ lại trận thua 0-1 trước thầy trò huấn luyện viên Park hồi tháng 10-2019.

Corbin-Ong cũng tiết lộ vũ khí có thể có ích cho Malaysia khi đối đầu tuyển Việt Nam, đó là tận dụng chiều cao của những cầu thủ nhập tịch như Liridon Krasniqi (1m92), Junior Eldstal (1m91) và Dion Cools (1m85) trong những tình huống cố định. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải để mắt tới những cái tên này, đồng thời hạn chế tối đa những tình huống phạm lỗi gần cầu môn của Tấn Trường.

Tuy vậy, sự gắn kết giữa các cầu thủ này với lối chơi toàn đội Malaysia chưa đem lại hiệu quả cao, như những gì đã thấy ở trận thua UAE. Bernama lo ngại cho rằng hàng tiền vệ của Malaysia gần như “không tồn tại” ở trận đấu đó, trong khi hàng công cũng “cùn mòn” không kém, với hai cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Guilherme De Paula và tiền vệ Liridon Krasniqi đều không thể hiện được nhiều.

Ngoài ra, thể lực cũng là một vấn đề đối với Malaysia. Như những gì huyền thoại bóng đá Malaysia, Khalid Ali chỉ ra ở trận đấu với UAE, trong 30 phút cuối trận, các cầu thủ Malaysia đã nhanh chóng sụp đổ, không đủ thể lực để đeo bám các cầu thủ UAE và để họ lấn lướt, ghi liền ba bàn bàn ở thời điểm cuối trận.

Cựu tuyển thủ Malaysia cũng chỉ trích huấn luyện viên Tan đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự quá thụ động để chực chờ cơ hội phản công, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng sau trận thua UAE, Malaysia càng chịu nhiều áp lực hơn trước khi bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam”.

Ở thế chân tường, Malaysia sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bởi vậy, thầy trò huấn luyện viên Park cần hết sức thận trọng trong trận đấu then chốt này. Hy vọng rằng với sự tự tin sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia kèm tài thao lược của thầy Park, đội tuyển của chúng ta sẽ có cách hóa giải “Hổ Malaya” ở trận đấu đêm nay.