TP Hồ Chí Minh vững ngôi đầu bảng

NDO -

Tối 17/11, ở trận đấu thứ hai trong ngày của vòng 2 Giải vô địch quốc gia nữ – Cúp Thái Sơn Bắc 2021, TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước Than khoáng sản Việt Nam.

Than khoáng sản Việt Nam (áo đỏ) thi đấu nỗ lực. (Ảnh: VFF)
Than khoáng sản Việt Nam (áo đỏ) thi đấu nỗ lực. (Ảnh: VFF)

Có được chiến thắng ngày mở màn, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Than khoáng sản Việt Nam để duy trì ngôi đầu ở Giải vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2021. Tuy nhiên, Huỳnh Như và đồng đội đã vấp phải một thử thách lớn từ đội bóng vùng mỏ.

Suốt hiệp 1, các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam phòng ngự rất chủ động. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên còn thuộc về chính Than khoáng sản Việt Nam khi Châu Thị Vang đánh đầu ra ngoài ở cự ly chỉ hơn 5m. Sau đó, Hoài Lương lại bỏ lỡ một tình huống để mở tỷ số cho TP Hồ Chí Minh và đây cũng là những điểm nhấn hiếm hoi trong 45 phút đầy căng thẳng.

Bước sang hiệp 2, TP Hồ Chí Minh nỗ lực tạo ra sức ép lên khung thành Than khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên, bàn thắng lại đến từ một tình huống khá bất ngờ. Phút 59, Chương Thị Kiều bị Châu Thị Vang phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm đá phạt 11m, Huỳnh Như đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu cho TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh vững ngôi đầu bảng -0

Những phút tiếp theo, Than khoáng sản Việt Nam vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. TP Hồ Chí Minh với bản lĩnh của mình đã có thêm một bàn thắng nữa do công của Nguyễn Thị Bích Thùy ở phút 87, qua đó giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0.

Với 3 điểm có được, cô trò huấn luyện viên Đoàn Kim Chi tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 2 Giải vô địch quốc gia nữ – Cúp Thái Sơn Bắc 2021.