HLV Park Hang-seo khen ngợi tiền đạo Hồ Thanh Minh

NDO -

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đánh giá cao Thanh Minh khi cầu thủ này ghi bàn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 1-0, chính thức giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo sau trận gặp U23 Myanmar chiều 2/11. (Ảnh: VFF)
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo sau trận gặp U23 Myanmar chiều 2/11. (Ảnh: VFF)

Chiều 2/11, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar trong lượt trận cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2022. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo vào thay người Hồ Thanh Minh.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành vé vào Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Qua đó đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết. Chúng ta cũng là đại diện thứ 3 của Đông Nam Á cùng với U23 Malaysia và U23 Thái Lan giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối thủ tập trung số đông cầu thủ ở khu vực trung tuyến. Trong hiệp thi đấu thứ 2, thông qua sự thay đổi người, U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn. Mặc dù vậy, điều quan trọng là chúng tôi giành chiến thắng để có vé đi tiếp”.

Đánh giá về Hồ Thanh Minh, HLV Park Hang-seo nói: “Hồ Thanh Minh cần cải thiện nhiều điểm trong tương lai nhưng cậu ấy cũng có nhiều ưu điểm. Nếu nỗ lực, Thanh Minh sẽ là một trong những tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Trong khi đó, trợ lý bên phía U23 Myanmar cho rằng, U23 Myanmar đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng để đánh mất thế trận ở hiệp 2 và chiếc thẻ đỏ cũng khiến đội bóng này gặp khó khăn và nhận thất bại trước U23 Việt Nam.