Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2021

NDO -

Ngày 13-3 đánh dấu ngày trở lại của V-League sau 41 ngày tạm ngừng nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19. Trên sân Lạch Tray, Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Hải Phòng. Ở trận đấu trước đó, SHB Đà Nẵng cũng giành trọn ba điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

Sự trở lại của Hùng Dũng đồng nghĩa với một chiến thắng quan trọng dành cho CLB Hà Nội.
Sự trở lại của Hùng Dũng đồng nghĩa với một chiến thắng quan trọng dành cho CLB Hà Nội.

* Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Khi Á quân V-League 2020 đang có thành tích tệ hại từ đầu mùa, với chỉ duy nhất một trận thắng. Trong khi đó, Hải Phòng đang thăng hoa với màn trình diễn ấn tượng mang về hai trận thắng liên tiếp.

Hiệp đầu, hai đội nhập cuộc đầy máu lửa và nhiệt huyết. Một số tình huống nguy hiểm đã được hai bên tạo ra, tuy nhiên, vẫn chưa đủ để uy hiếp hai thủ thành. 

Ngoại binh Jermie bên phía Hải Phòng có ngày thi đấu nhiệt huyết. Đáng chú ý là pha đột phá vòng cấm và kiếm về quả đá phạt 11m cho đội nhà. Tuy nhiên, chính anh lại bỏ lỡ cơ hội khi đối đầu với sự nhạy bén của thủ môn Tấn Trường.

Về cuối hiệp 1, hai đội đều chơi chậm lại. Pha đá hỏng 11m của Jermie khiến cho tinh thần các cầu thủ Hải Phòng như chùng xuống đáng kể. 

Ở trận đấu này, Hà Nội đang chứng tỏ họ có lối chơi đa dạng. Những tình huống tạt từ cánh phải được các học trò HLV Chu Đình Nghiêm tận dụng nhiều lần.

Phút 40, tiếp tục là một tình huống tạt cánh xuất phát từ hành lang trái, Văn Đại đón được đường chuyền và đánh đầu dứt điểm nhưng Văn Toản cản phá thành công. Hàng loạt cầu thủ Hà Nội băng vào, Hùng Dũng là người dứt điểm thành công, mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục thi đấu lấn lướt và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, các cơ hội vẫn không được tận dụng triệt để và mang về bàn thắng.

Những nỗ lực được đền đáp, khi ở phút thứ 72, cầu thủ chơi năng nổ Văn Đại đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đây cũng là dấu chấm hết cho đội nhà.

Với ba điểm có được trong trận đấu này, Hà Nội đã tạm thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Còn với Hải Phòng FC, họ đã để mất ngôi đầu bảng vào tay của SHB Đà Nẵng.

Trên khán đài trận này có sự góp mặt của HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang Seo, các trợ lý của ông cũng được cử đến trận đấu còn lại để theo dõi và nhận định. Ngày mai HLV Park cũng sẽ dự khán trận B. Bình Dương gặp đương kim vô địch Viettel. 

* Ở trận đấu lúc 17 giờ, CLB Đà Nẵng đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền đạo vào sân thay người Ibou Kebe đã ghi bàn thắng duy nhất. Qua đó, SHB Đà Nẵng bảo đảm ba điểm tuyệt đối để tạm thời vươn lên dẫn đầu với chín điểm sau ba trận toàn thắng.