Đội tuyển Việt Nam sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á

NDO -

Đó là lời khẳng định của Trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn - người được huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo phân công tham dự họp báo sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE.

Trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn tại cuộc họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)
Trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn tại cuộc họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Tại trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc với sự tập trung và tuân thủ đấu pháp đã đề ra. Tuy vậy, với lợi thế sân nhà và sở hữu giàn cầu thủ có trình độ kỹ thuật cá nhân cũng như thể hình, tốc độ trội hơn, đội tuyển UAE đã chơi lấn lướt và vượt lên dẫn trước 3-0.

Trong thế bị dẫn trước tới ba bàn, các cầu thủ Việt Nam vẫn không nản chí và tiếp tục nỗ lực tìm cách tiếp cận khung thành đội bạn. Với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, lần lượt Tiến Linh rồi tiền vệ vào thay người Minh Vương ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3, đẩy đội chủ nhà rơi vào bấn loạn.

Tiếc rằng, thời gian còn lại của trận đấu không đủ để đội tuyển Việt Nam có thể tạo được cú lội ngược dòng. “Những phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam thi đấu không được thanh thoát, một phần do thể lực đi xuống sau hai trận liên tiếp vừa qua. Sang hiệp 2, chúng tôi điều chỉnh một số vị trí và thay đổi chiến thuật, thi đấu với tinh thần cao nhất, tinh thần Việt Nam và có hai bàn thắng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội”, Trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn nói.

Lý giải thêm quyết định điều chỉnh về nhân sự và đấu pháp của đội tuyển Việt Nam, Trợ lý Lư Đình Tuấn cho biết: “Khi nhận thấy một số vị trí xuống sức, chúng tôi đã đưa Công Phượng, Hồng Duy, Minh Vương vào sân để cải thiện tốc độ và nhờ đó tấn công tốt hơn. Và chúng tôi đã thành công với hai bàn thắng rút ngắn tỷ số”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á -0
Minh Vương góp công lớn trong hai bàn gỡ của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF) 

Mặc dù không bảo vệ được ngôi đầu bảng G, nhưng với thành tích tích lũy được sau cuộc hành trình dài tại Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn vượt qua các đối thủ cạnh tranh để góp mặt trong Top 5 đội xếp thứ nhì, qua đó giành quyền đi tiếp vào Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào vòng đấu dành cho 12 đội tuyển xuất sắc nhất của châu lục, vòng đấu xác định 4,5 suất của châu Á tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup Qatar 2022.

Thay mặt Ban huấn luyện đội tuyển, Trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn xúc động nói: “Chúng tôi rất tự hào vì Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Đội tuyển sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á. Đội tuyển hy vọng, chiến tích lần này sẽ góp phần là nguồn động viên cho tinh thần Việt Nam chống dịch Covid-19. Đây thực sự là niềm tự hào dân tộc”.

Ngày 16-6, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước lúc 21 giờ 40 ngày 16-6 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7 giờ 30 ngày 17-6. Riêng nhóm năm cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel sẽ di chuyển thẳng sang Thái Lan để chuẩn bị cho các trận của AFC Champions League 2021.

Sau khi nhập cảnh, toàn bộ thành viên đội tuyển sẽ thực hiện cách ly tại một khách sạn ở Quận 7, TP Hồ Chí Minh, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á -0
Xếp hạng chung cuộc bảng G. 
Vòng loại World Cup 2022