Đội tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc

NDO -

Tối 21/1, trong trận ra quân tại Vòng chung kết Asian Cup 2022, mặc dù đã thi đấu đầy quả cảm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Hàn Quốc.

Huỳnh Như tranh bóng cùng đội trưởng tuyển Hàn Quốc Ji So-yun. (Ảnh: AFC)
Huỳnh Như tranh bóng cùng đội trưởng tuyển Hàn Quốc Ji So-yun. (Ảnh: AFC)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hàn Quốc đã tràn lên tấn công. Phút thứ 3, bóng đã đi vào khung thành của Kim Thanh nhưng rất may trước đó Hwa-yeon đã bị trợ lý trọng tài báo việt vị. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Kim Thanh phải vào lưới nhặt bóng, sau cú sút xa đẹp mắt của So-hyun.

3 phút sau, từ pha dàn xếp đá phạt, Phương Thảo đá phản lưới nhà, thêm bàn thắng cho tuyển Hàn Quốc. Thua nhanh 2 bàn trong chưa đầy 4 phút nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu rất kiên cường, cản phá thành công các pha uy hiếp khung thành của Kim Thanh. Các nữ tuyển thủ đã thi đấu hết mình, cống hiến trận cầu đẹp cho khán giả. 

Những phút đầu hiệp 2 các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực trước sức ép liên tục của nữ Hàn Quốc. Không chỉ vậy, các cầu thủ Việt Nam đã có những pha lên bóng và tạo nguy hiểm trước khung thành đội bạn, tuy nhiên không thành công.

Trong khoảng phút 70 đến 74, sóng gió liên tục diễn ra trước khung thành của Kim Thanh, nhưng với sự xuất sắc của Thanh và sự may mắn đã giúp khung thành của tuyển Việt Nam đứng vững.

Tuy nhiên, sự vững vàng chỉ duy trì đến phút 81, trong nỗ lực tham gia ngăn cản pha tấn công của cầu thủ Hàn Quốc, Chương Thị Kiều đã bị ngã và bóng chạm tay, trọng tài cho đội bóng xứ Kim Chi hưởng quả phạt đền, đội trưởng Ji So-yun dễ dàng đánh lừa Kim Thanh để nâng tỷ số lên 3-0, đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Thua 0-3, đội tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc -0
 Các thông số áp đảo của tuyển Hàn Quốc trong trận này. (Ảnh: AFC)