Cúp Quốc gia 2021 khởi tranh vào tháng 4

NDO -

Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa Topenland Bình Định và CLB Long An vào ngày 24-4. Cùng với đó, Nhà vô địch Cúp Quốc gia 2021 sẽ nhận được khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng. 

Đương kim vô địch Hà Nội liệu có thể tiếp tục bảo vệ ngôi vương? (Ảnh: VPF)
Đương kim vô địch Hà Nội liệu có thể tiếp tục bảo vệ ngôi vương? (Ảnh: VPF)

Ngày 10-3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2021 giữa Bamboo Airways và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Tiếp nối thành công trong việc hợp tác ở các mùa giải trước, Bamboo Airways tiếp tục là nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2021 (Bamboo Airways National Cup 2021).

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc, cho hay: "Từ mùa giải 2019 tới nay, Giải bóng đá Cúp Quốc gia ghi nhận những bước phát triển trong sự hợp tác giữa VPF và Bamboo Airways. Sự hợp tác góp phần nâng cao chất lượng giải đấu, truyền tải và lan tỏa các thông điệp cùng với bóng đá.

Năm 2021 là mùa giải với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng sự đồng hành của Bamboo Airways chắc chắn là nguồn động viên, tiếp sức cho VPF để tổ chức tốt giải đấu và mang đến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, sôi động".

Cúp Quốc gia 2021 khởi tranh vào tháng 4 -0
Đại diện VPF và Bamboo Airways cùng ký kết hợp đồng.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho các giải đấu trở lại, trong đó có Cúp Quốc gia 2021, VPF đã ban hành hướng dẫn nghi thức và công tác tổ chức trận đấu ở V-League trong thời gian dịch bệnh. Trong quy định chung về phòng, chống dịch Covid-19, ban điều hành giải yêu cầu ban tổ chức các sân vận động kiểm tra, đo thân nhiệt tất cả thành viên tham gia trận đấu và khán giả (nếu có). Những người có thân nhiệt hơn 37,5 độ C sẽ không được vào sân vận động.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 có sự tham dự của 27 CLB thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, dự kiến khai mạc vào 23-4. Lễ khai mạc chính thức của giải tổ chức trên Sân vận động Quy Nhơn vào ngày 24-4 với cuộc đối đầu giữa Topenland Bình Định và CLB Long An. 100% các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp.

Được biết, nhà vô địch Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 sẽ nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng, đại diện cho bóng đá Việt dự AFC Cup 2021 (nếu đáp ứng đủ quy định của AFC), dự trận Siêu Cúp QG 2021. Đội á quân nhận thưởng 500 triệu đồng, đội về Ba nhận thưởng 200 triệu đồng. Bamboo Airways cũng chính là nhà tài trợ vận chuyển của giải đấu.

Cũng tại lễ ký kết, ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways, khẳng định: "Qua nhiều năm hợp tác, tôi tin Bamboo Airways và VPF đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần tạo bệ phóng vững chắc cho nền bóng đá chuyên nghiệp ngày càng thăng hoa, tạo tiền đề cho quá trình khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế".

Hiện CLB Hà Nội đang là Đương kim vô địch Cúp Quốc gia Bamboo Airways sau khi bảo vệ thành công ngôi vương năm 2020.