AFC đánh giá cao Tiến Linh trước lượt trận Vòng loại World Cup

NDO -

Sau hơn 18 tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023 đã trở lại với người hâm mộ. Mới đây, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra những nhận định trước khi các lượt đấu chính thức bắt đầu.

Năm chân sút được đánh giá cao tại bảng G: Sasalak Haiprakhon (Thái Lan), Ali Mabkhout (UAE), Safawi Rasid (Malaysia), Tiến Linh và Beto (Indonesia). (Ảnh: AFC)
Năm chân sút được đánh giá cao tại bảng G: Sasalak Haiprakhon (Thái Lan), Ali Mabkhout (UAE), Safawi Rasid (Malaysia), Tiến Linh và Beto (Indonesia). (Ảnh: AFC)

Hai sân vận động (SVĐ) nơi diễn ra tám trận đấu còn lại của bảng G nằm tại thủ đô Dubai của UAE. Trong đó, SVĐ Al Maktoum là nơi sẽ diễn ra hai trận đấu của ĐT Việt Nam gặp ĐT Indonesia (7-6) và ĐT Malaysia (11-6). Đây là một trong các sân vận động hiện đại nhất tại UAE, được xây dựng từ năm 1981. Còn trận đấu thứ ba của ĐT Việt Nam và chủ nhà ĐT UAE sẽ diễn ra vào ngày 15-6 trên sân vận động Zabeel với sức chứa 8.500 khán giả.

AFC nhận định chiến thắng 1-0 trước UAE trên SVĐ Mỹ Đình với pha lập công của Tiến Linh là điểm nhấn chính trong chuỗi năm trận bất bại của ĐT Việt Nam. Với 11 điểm, ĐT Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng G, hơn đội xếp thứ hai Malaysia hai điểm và đội xếp thứ ba Thái Lan ba điểm.

Khi trong danh sách ĐT Việt Nam đã không còn cái tên lão tướng Nguyễn Anh Đức, Tiến Linh - một tiền đạo trẻ, chắc chắn sẽ góp mặt trên hàng công của đội hình chính khi anh đang có phong độ ổn định, mang về sáu bàn thắng cho Becamex Bình Dương trong 11 lần ra sân ở V-League 2021. 

Tiến Linh cũng là cầu thủ được AFC đánh giá là nhân tố quan trọng trong đội hình tham gia thi đấu của ĐT Việt Nam. Bốn cầu thủ hàng đầu của các đội tuyển khác cũng được AFC chỉ tên bao gồm: Ali Mabkhout (UAE), Beto (Indonesia), Safawi Rasid (Malaysia), Sasalak Haiprakhon (Thái Lan).

Ngày 26-5, ĐT Việt Nam đã có chuyến bay tới UAE để chuẩn bị cho hành trình tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022. Hiện nay, đội đã bắt đầu quá trình tập luyện sau khi có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.