Man Utd quyết định sa thải HLV Solskjaer

NDO -

Thất bại 1-4 trước Watford là trận đấu cuối cùng của Ole Solskjaer trên băng ghế huấn luyện viên trưởng của Manchester United. Bản hợp đồng giữa "Quỷ đỏ" và huấn luyện viên Solskjaer bị chấm dứt sớm gần 3 năm trước thời hạn.

HLV Solskjaer sẽ nhận khoảng đền bù gần 9 triệu euro. (Ảnh: Reuters)
HLV Solskjaer sẽ nhận khoảng đền bù gần 9 triệu euro. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, vào sáng nay, 21/11, một số tờ báo Anh như The Guardian và The Times đưa tin Manchester United quyết định sa thải huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Quyết định này được đưa ra sau 5 giờ bàn bạc nội bộ Ban lãnh đạo sau trận thua 1-4 trước đội bóng mới lên hạng Watford.

Trước đó, sau trận thua thảm bại 0-5 trước Liverpool ngay trên sân Old Trafford, Ban lãnh đạo Manchester United vẫn lên tiếng ủng hộ Solsa. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Ban lãnh đạo đã không còn đủ sau trận thua "muối mặt" trước Watford. 

Hiện tại, Manchester United vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Nhưng với việc bản hợp đồng hiện vẫn còn giá trị đến năm 2024, Manchester United sẽ phải trả khoảng bồi thường gần 9 triệu euro cho nhà cầm quân người Na Uy.

Solskjaer xuất thân là một cầu thủ tiền đạo. Năm 1996, ông gia nhập Manchester United ở tuổi 23 với biệt danh "Siêu dự bị". Ông gắn bó 11 năm với sân Old Trafford trước khi giải nghệ.

Tiếp tục sự nghiệp với vai trò huấn luyện viên, Solskjaer dành 3 năm dẫn dắt đội dự bị Manchester United giai đoạn 2008-2011 trước khi về Na Uy làm huấn luyện viên Câu lạc bộ Molde. Ông dành thời gian ngắn năm 2014 dẫn dắt Cardiff ở Ngoại hạng Anh nhưng không thành công, đội bóng này phải xuống hạng khi đó.

Solskjaer cầm quân Manchester United từ tháng 12/2018, thay cho Jose Mourinho. Sau khi bản hợp đồng chấm dứt, ông sẽ là huấn luyện viên chính thức đầu tiên không đem về danh hiệu nào cho Man Utd kể từ Frank O'Farrell 50 năm trước. Tỷ lệ thắng của Man Utd dưới thời Solskjaer chỉ là 55%, qua 167 trận.

Sau trận thua trước Watford, Manchester United đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ở vòng đấu tiếp theo, đối thủ của Ronaldo và các đồng đội sẽ là đội đầu bảng Chelsea.