Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền trung triển khai hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng

NDO - Ngày 23/9, tại Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, cụm thi đua số 3 thuộc các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Hải đoàn 48.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, qua đó tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân ra sức thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao.

Cụ thể, các đơn vị đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên biên giới, cửa khẩu, cảng biển; duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật tốt .

Các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã tổ chức trên 5.000 đợt tuần tra đơn phương, tuần tra song phương bảo vệ biên giới và bảo vệ chủ quyền trên biển. Bắt giữ, khởi tố gần 5.000 vụ án/1.050 đối tượng, thu giữ hơn 64 kg ma túy các loại, 325 viên ma túy tổng hợp; tịch thu hơn 16.500 lít dầu DO và hàng chục tấn hàng hóa xuất, nhập, vận chuyển trái phép.

Đồng thời, tổ chức gần 2 nghìn lượt tuyên truyền pháp luật, Luật Biên phòng Việt Nam cho nhân dân. Nhiều mô hình, công trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai do Bộ đội Biên phòng xây dựng đã giúp nhân dân Việt Nam và nhân dân 2 nước bạn Lào, Campuchia ở khu vực biên giới từng bước ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, các đơn vị đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ thi đua cho Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Bình Định.