Tiêm vaccine là “chìa khóa vàng” chống dịch Covid-19

Tiêm vaccine đang được xem là “chìa khóa vàng” để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế, cơ hội vượt qua dịch bệnh đang rất khác nhau giữa các khu vực và châu Phi đang có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau”.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Moderna cho người dân tại Central Falls, Rhode Island, Mỹ. (Ảnh: TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Moderna cho người dân tại Central Falls, Rhode Island, Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Tính đến chiều 22/9, trên toàn thế giới đã có hơn 6 tỷ liều vaccine Covid-19 được tiêm cho người dân. Trong đó, có 2,18 tỷ liều được tiêm ở Trung Quốc. Sau đó là Ấn Độ với 826,5 triệu liều và Mỹ với 386,8 triệu liều. Trong số các nước có dân số từ 1 triệu người trở lên, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang đứng đầu về tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19, với 81% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Để bảo đảm sống chung an toàn với Covid-19, nước Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer làm liều tăng cường cho người trên 65 tuổi, người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và người có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo đó, hàng chục triệu người Mỹ giờ đây thuộc diện tiêm mũi thứ 3 kể từ 6 tháng sau mũi tiêm vaccine thứ 2. Trước đó, Hội đồng y tế cấp cao của Bỉ cũng đã cho phép tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 3 cho tất cả những người lưu trú trong các viện dưỡng lão và tất cả những người trên 85 tuổi.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng như trên, “bức tranh tiêm chủng” toàn cầu vẫn tồn tại những khoảng tối đáng lo ngại. Thống kê cho thấy, trong hơn 6 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được phân phối trên toàn cầu, chỉ 2% trong số này đến được châu Phi. Hiện tại, mới chỉ có 3,6% dân số đủ điều kiện tiêm chủng ở “lục địa đen” đã tiêm phòng Covid-19, trong khi tỷ lệ này ở châu Âu là hơn 60%. Trong tổng số hơn 6 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn thế giới, chỉ có 0,3% ở các quốc gia có thu nhập thấp, trong khi hơn 79% là ở các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập trên trung bình.

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Phi, bà Matshidiso Moeti vừa cho biết, mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho 40% dân số “lục địa đen” vào tháng 12 này sẽ khó thành hiện thực. Các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi các nước giàu thực hiện cam kết hỗ trợ vaccine nếu không tổn thất sinh mạng khó tránh khỏi.

Thế giới đang chung tay nỗ lực sản xuất và “phủ sóng” vaccine Covid-19, xem đó là chìa khóa để mở ra một thời kỳ an toàn bình thường mới cho nhân loại. Tuy nhiên, một khi tình trạng “kẻ ăn không hết người lần không ra” trong sử dụng vaccine Covid-19 như nêu trên vẫn tiếp diễn thì ngày chiến thắng đại dịch còn ở rất xa.