890 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

NDO -

Đến hết tháng 10 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã vượt mốc 890 nghìn người, tăng gần 317 nghìn người so với cuối năm 2019.  

Ảnh: VSS.
Ảnh: VSS.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 10 năm nay, số người tham gia BHXH là 15,67 triệu người, chiếm khoảng 31,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Trong đó, BHXH bắt buộc là 14,78 triệu người, giảm 418.900 người so với cuối năm 2019. Số người còn phải phát triển đến cuối năm để đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao là 1,26 triệu người.

Bên cạnh đó, số người BHXH tự nguyện là 890.300, tăng 354.900 người so với cùng kỳ năm 2019, tăng 316.400 người so với cuối năm 2019. Con số còn phải phát triển đến cuối năm để đạt kế hoạch giao là 309.900 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 86,24 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 89,1% dân số tham gia BHYT; tăng 622.500 người so với cùng kỳ năm 2019...

Đây là thông tin từ buổi làm việc của BHXH Việt Nam với BHXH 15 tỉnh, thành phố về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Đến nay, một số địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia do BHXH Việt Nam giao. Thí dụ, Bắc Ninh, Bắc Giang vượt chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Hải Dương, Hà Tĩnh, Kon Tum vượt chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Tuy nhiên, nhiều địa phương thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng do BHXH Việt Nam giao chưa đúng với tiềm năng, số tiền nợ còn khá cao. Tỷ lệ nợ BHXH bắt buộc bình quân chung toàn quốc là 92,1%. Tỷ lệ nợ BHXH tự nguyện bình quân chung toàn quốc là 74,2%. Tỷ lệ BHYT bình quân chung toàn quốc là 97,9%. 

Trước đó, 2019 là một năm thành công, ghi nhận sự phát triển vượt bậc của BHXH tự nguyện, tăng thêm 280 nghìn người tham gia. Qua đó, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 551 nghìn, chiếm 1,12% lực lượng lao động trong độ tuổi, giúp về đích trước hai năm trong chỉ tiêu được giao của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.