Bắt đối tượng giả dạng học sinh, đột nhập trường học trộm cắp tài sản

NDO -

Mới mãn hạn tù về tội “trộm cắp tài sản”, Châu Hồng Phúc (29 tuổi, hộ khẩu TP Hồ Chí Minh; tạm trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã giả dạng học sinh, đột nhập hai trường THPT trên địa bàn TP Đà Lạt trộm cắp tài sản.

Đối tượng Châu Hoàng Phúc thực nghiệm hiện trường vụ trộm.
Đối tượng Châu Hoàng Phúc thực nghiệm hiện trường vụ trộm.

Tối 6-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt dẫn giải nghi phạm Châu Hồng Phúc đến Trường THPT Bùi Thị Xuân và Trường THPT Trần Phú, thực nghiệm hiện trường vụ trộm hàng loạt điện thoại, tài sản học sinh tại hai trường học này.

Thông tin ban đầu, sáng 29-3, lợi dụng thời điểm nhà trường tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần, Phúc mặc đồng phục học sinh và trèo hàng rào khuôn viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, sau đó đột nhập vào hai phòng học khối lớp 10 lục lọi cặp sách, lấy 13 điện thoại di động, khoảng 10 triệu tiền mặt. Bằng thủ đoạn tương tự, sáng 5-4, Phúc đột nhập Trường THPT Trần Phú, trộm bảy điện thoại và khoảng hai triệu đồng của học sinh.

Nhận tin báo, Công an TP Đà Lạt xác lập chuyên án điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sáng 6-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt được Châu Hồng Phúc khi đối tượng đang tiêu thụ tài sản vừa trộm được tại một tiệm điện thoại.

Theo Công an TP Đà Lạt, Châu Hoàng Phúc có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” tại chính Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Đà Lạt), với mức phạt hai năm sáu tháng tù giam.

Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối tượng Châu Hoàng Phúc, hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.