Tăng cường giám sát hoạt động an sinh

Chiều 15/10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương trên cả nước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) 68, NQ 116 và triển khai NQ 126 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do dịch Covid-19…

Chính sách an sinh chia sẻ khó khăn với người lao động trong đại dịch Covid-19.
Chính sách an sinh chia sẻ khó khăn với người lao động trong đại dịch Covid-19.

Gần 22 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 24,26 triệu lượt người 

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết, theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH của 63 tỉnh, thành phố, tổng kinh phí thực hiện NQ 68, QĐ 23 toàn quốc là gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 24,26 triệu lượt đối tượng. Tại 23 tỉnh, thành phố miền nam, tổng các chính sách hỗ trợ 17,75 nghìn tỷ đồng (chiếm 80% toàn quốc) hỗ trợ 16,8 triệu đối tượng (chiếm 69,5% toàn quốc). Riêng TP Hồ Chí Minh đã chi 10,13 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 9,41 triệu lượt đối tượng. Một số địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ cao là Bình Dương (1.965 tỷ đồng), Hà Nội (1.641,7 tỷ đồng), Đồng Nai (1.143,8 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (986 tỷ đồng). Cụ thể:

Đối với nhóm chính sách về bảo hiểm, tổng kinh phí hỗ trợ ba chính sách về bảo hiểm là hơn 5,26 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 379.650 đơn vị SDLĐ và 11,64 triệu NLĐ. 

Đối với nhóm chính sách hỗ trợ bằng tiền, tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là gần 16,06 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 12,08 triệu đối tượng (trong đó 88,7% số đối tượng và 90% tổng kinh phí được hỗ trợ tại 23 tỉnh, thành phố miền nam). 

Đối với nhóm chính sách cho vay vốn, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đã giải ngân 565,94 tỷ đồng, hỗ trợ 1.059 lượt NSDLĐ để trả lương cho 161.110 lượt NLĐ. Một số địa phương có tổng kinh phí giải ngân cao nhất là Bắc Giang (295,8 tỷ đồng), Bắc Ninh (72 tỷ đồng), TP Hồ Chí Minh (28,9 tỷ đồng), Hà Nội (25,7 tỷ đồng), Hưng Yên (10,6 tỷ đồng), Đồng Nai (9,65 tỷ đồng), Bình Định (8,3 tỷ đồng), Cần Thơ (7,67 tỷ đồng).

Về kết quả triển khai Nghị quyết 116, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết:  Chính sách hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 428.894 LĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 111.212 người đã dừng tham gia với tổng số tiền hỗ trợ là 1.251 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là 999,5 tỷ đồng cho 425.117 NLĐ.

Ngày 11/10, Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 3535 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo QĐ số 28 để triển khai giải quyết hồ sơ tại các địa phương. Theo đó, về cơ bản đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 363.300 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,676 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) khoảng 7.594,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành năm QĐ xuất cấp tổng cộng 137.090 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 2,41 triệu hộ với gần 9,14 triệu nhân khẩu ở 31 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư bị thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Về hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch, theo báo cáo của các địa phương, có 2.184 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó có 2.084 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ; 41 trẻ mồ côi cả cha và mẹ; riêng TP Hồ Chí Minh có 1.426 trẻ em mồ côi. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 27 tỉnh, thành phố hỗ trợ 7,83 tỷ đồng cho 1.541 trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do Covid-19 (mức 5 triệu đồng/trẻ em) và 124 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 (mức 1 triệu đồng/trẻ em).

Quan tâm một số đối tượng chưa tiếp nhận chính sách

Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đời sống của NLĐ còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn trên bình diện chung thì diện bao phủ của chính sách  cơ bản đã tới với người dân.  Đến giờ này, NQ 68, NQ 116 và mới đây là NQ 126 sửa đổi đã đi  vào cuộc sống, được nhân dân ghi nhận, giúp người dân khắc phục một phần khó khăn trong cuộc sống.

Ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của toàn ngành trong thời gian qua, Bộ trưởng lưu ý một số vấn đề: 

Thứ nhất, do tình hình dịch bệnh diễn biến quá nhanh, đối tượng rất đông nên một bộ phận người dân chưa được  thụ hưởng chính sách, một số đối tượng còn bị bỏ sót… Thời gian tới,  những cái còn chưa tốt, khiếm khuyết cần tập trung khắc phục; tập trung tuyên truyền, giải thích đầy đủ  những  chính sách đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để người dân, NLĐ, DN  tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả nhất.  Đặc biệt là NQ 68 đã được sửa đổi rất căn bản tại NQ 126.

Thứ hai, cần quan tâm một số đối tượng chưa tiếp nhận được chính sách như: Lực lượng LĐ bị chấm dứt hợp đồng, tạm hoãn hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng BHTN, không được hưởng lương; một số đối tượng LĐ tự do ở các địa phương đã được chính quyền cho vào đối tượng nhưng chưa được hưởng chính sách; quan tâm đến gói chính sách hỗ trợ DN, triển khai nhóm chính sách về đào tạo, đào tạo lại NLĐ… 

Thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ. “Tuần tới, căn cứ vào thực tiễn, Bộ sẽ lập một số đoàn kiểm tra”, bộ trưởng thông tin và yêu cầu các đơn vị bên cạnh việc triển khai các chính sách, cần tập trung rà soát lại tình hình sản xuất, kinh doanh, đánh giá về LĐ việc làm và tình hình thiếu hụt LĐ. “Phải xem thiếu hụt bao nhiêu, trong lĩnh vực nào và phương thức địa phương giải quyết thế nào, kiến nghị gì với Chính phủ… để kịp thời bổ sung các cơ chế, chính sách khôi phục và phát triển thị trường lao động, trong đó chú ý ba nhóm giải pháp: giữ chân NLĐ, các chính sách thu hút LĐ trở lại làm việc và điều tiết, bổ sung lực lượng LĐ …”, Bộ trưởng nhấn mạnh.