Quy định xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành quy định xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc. Học bổng cao nhất cho nghiên cứu sinh là 100 triệu đồng, còn thực tập sinh là 120 triệu đồng/năm.

Quy định xét cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh

Theo đó, ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đào tạo tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh phải có năng lực nghiên cứu tốt, có khả năng công bố quốc tế và cam kết đạt các chuẩn đầu ra theo quy định và quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều kiện đăng ký là ứng viên không quá 40 tuổi tính đến ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh, có điểm trung bình chung học tập ở bậc đại học và thạc sĩ đạt ít nhất từ 2,8 trở lên.

* Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (IUH) vừa chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho sinh viên, học viên toàn trường. Theo thông báo này, sinh viên, học viên của IUH sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ thứ hai ngày 24/1/2022 đến hết chủ nhật ngày 13/2/2022. Từ thứ hai ngày 14/2/2022, sinh viên học viên thực hiện học tập theo thời khóa biểu. Cũng theo thông báo này, các sinh viên, học viên của UIH được nghỉ Tết Dương lịch 2022 ba ngày liên tục, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 3/1/2022. 

* Nữ sinh có khả năng tiếng Anh tốt, hiện đang học lớp 10 và lớp 11 tại các trường THPT Việt Nam có sự yêu thích với lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), có thể nộp đơn tham gia chương trình “Học bổng Nữ sinh với công nghệ 2022”. Những ứng viên được lựa chọn phải thể hiện năng lực lãnh đạo thông qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường. Sẽ có ba suất học bổng toàn phần dành cho nữ học sinh Việt Nam. Nhận đơn đến hết ngày 15/1/2022 tại địa chỉ https://techgirlsglobal.org.