Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021. GS, TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) và GS, TS, NGƯT Nguyễn Minh Thủy, giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Cần Thơ đã vinh dự nhận giải thưởng lần này.

Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021

Hai nhà khoa học nữ nhận giải thưởng năm nay đều là những người có rất nhiều thành tích, công trình nghiên cứu khoa học nổi bật, có tính ứng dụng cao, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nên những thành quả trong công cuộc đổi mới đất nước.

* Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn SCG vừa triển khai cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng xanh - chữa lành trái đất” (Hacks to heal our planet) tại Việt Nam dành cho các bạn trẻ từ 15 đến 30 tuổi. Thông qua việc tiếp cận mô hình ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị minh bạch), cuộc thi bao gồm ba hạng mục: Các sáng kiến cho vấn đề môi trường, Các sáng kiến cho vấn đề bất bình đẳng, hòa nhập xã hội và đa dạng chủng tộc và Các sáng kiến cho vấn đề về minh bạch và công bằng. Vòng thi quốc gia diễn ra từ nay đến ngày 6/6 và vòng thi khu vực Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6/6 đến 19/7.

* Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) năm học 2022-2023. Theo đó, toàn thành phố có 29 trung tâm GDNN-GDTX có tuyển sinh học sinh lớp 10. Tổng số chỉ tiêu được giao là 213 lớp với 9.585 học viên. Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các Trung tâm GDNN-GDTX bằng cách nộp học bạ cấp THCS. Học sinh toàn thành phố, không phân biệt khu vực tuyển sinh, có hoặc không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đều có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời gian nộp từ nay đến hết ngày 25/6.