Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường đại học Văn Lang

Trường đại học Văn Lang vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Trong 25 năm qua, trường đã đào tạo 22 khóa sinh viên, cung cấp cho xã hội hơn 43 nghìn cử nhân, kiến trúc sư, kỹ sư...

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường đại học Văn Lang

Không chỉ tiên phong mở năm ngành học mũi nhọn, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Công nghệ sinh học y dược, Quản trị Công nghệ sinh học, Quản trị Môi trường doanh nghiệp, Thiết kế Xanh và Nông nghiệp công nghệ cao, Văn Lang còn là trường đại học đầu tiên khởi xướng trao tặng 2.000 máy thở trong việc phục vụ điều trị bệnh nhân, chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19.

* 191 sinh viên là thủ khoa đầu vào các trường đại học, học sinh giỏi quốc gia có hoàn cảnh khó khăn, đạt các kết quả tốt trong năm học 2020 vừa nhận học bổng Power On do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh trao tặng. Năm 2020 với nhiều khó khăn liên quan dịch bệnh, hạn mặn, bão lũ, nhưng Trung tâm vẫn tăng cường vận động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng các suất học bổng giá trị. Ngoài đợt trao học bổng Chương trình Power On, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị tiếp tục trao tặng hơn 300 suất học bổng khác để kịp thời hỗ trợ thêm nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn đầu năm học.

* 175 đề tài của 91 trường đại học, cao đẳng, học viện (trong đó có 37 trường ở TP Hồ Chí Minh) sẽ bước vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2020. Cuộc tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-11 tại Trường đại học quốc tế - Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Lễ tổng kết, trao giải sẽ được tổ chức vào 14 giờ ngày 28-11 tại hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố.