Hỏi & Đáp

Bạn đọc:

Khu vực tôi sinh sống đang có hiện tượng trộm cây cảnh. Tôi được biết, hành vi trộm cắp tài sản phải có giá trị hơn hai triệu đồng mới bị xử lý hình sự? Xin hỏi Thời Nay, hành vi trộm cây cảnh có bị pháp luật xử lý hay không? (Nguyễn Viễn, Long Khánh, Nha Trang).

Thời Nay:

Trộm cây cảnh là một trong những hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, đối với hành vi trộm cắp tài sản lần đầu, giá trị tài sản bị trộm dưới hai triệu đồng, chưa bị kết án về một trong các tội về chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, tại điểm a, khoản 1, Điều 15, Nghị định 167/2013 quy định phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi trộm cắp tài sản. Mặt khác, người có hành vi trộm cắp cây cảnh còn có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Tài sản bị trộm hơn hai triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản hoặc một trong các tội về xâm phạm quyền sở hữu nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Tài sản bị trộm là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Như vậy, hành vi trộm cây cảnh nếu có giá trị dưới hai triệu đồng thì sẽ bị xử phạt về hành chính. Nếu cây cảnh có giá trị cao, bạn nên trình báo cơ quan công an về việc mất cắp tài sản để cơ quan chức năng nắm bắt tình hình an ninh trong khu vực và sớm tìm ra thủ phạm.