Chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2021

79 thủ khoa đã được tuyên dương tại chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2021. Trong đó, vinh danh 46 thủ khoa trúng tuyển và 33 thủ khoa tốt nghiệp.

Chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2021

Trong số 33 thủ khoa tốt nghiệp, có 18 trên 33 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 16 trên 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn-Hội, 11 cử nhân từng đoạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” các cấp hoặc giải thưởng “Sao tháng Giêng”, nhiều gương thủ khoa đạt giải thưởng trong nghiên cứu khoa học các cấp. Được biết, 33 thủ khoa là nguồn nhân lực quan trọng để giới thiệu tham gia Đề án 01 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của thành phố giai đoạn 2020-2035.

* Trường đại học Hoa Sen (HSU) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 là 3.600 chỉ tiêu cho 34 ngành học và 11 chương trình song bằng. Trong đó, tất cả các ngành học thuộc bậc đại học chính quy sẽ được đào tạo theo chương trình song ngữ chuẩn quốc tế, với 50% chương trình học bằng tiếng Anh. Với mong muốn tạo ra nhiều cơ hội cho các thí sinh dễ dàng tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, trường sẽ dành 40 tỷ đồng với tổng cộng 1.968 suất học bổng, trị giá từ 42,5 triệu đồng - 660 triệu đồng/mỗi suất, tùy theo tiêu chí đi kèm cho tân sinh viên. Thông tin chi tiết có tại http://tuyensinh.hoasen.edu.vn/hoc-bong.

* Lễ tổng kết chương trình “Hạt giống cho tương lai” 2021 (Seeds for the Future) và trao thưởng cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc nhất vừa được Tập đoàn công nghệ Huawei tổ chức tại Hà Nội. 27 sinh viên tài năng ngành công nghệ thông tin đến từ các trường như Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Học viện PTIT, Đại học FPT, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân đã được tiếp cận những kiến thức công nghệ về 5G, Big Data và nhiều lĩnh vực khác, từ đó phát huy được năng lực, thế mạnh của bản thân và công việc sau này.