Trúng mẻ cá ù

Sáng 3-5, tàu cá BĐ 94547 TS của ông Nguyễn Văn Xã, ngư dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) cùng chín thuyền viên đã cập cảng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) với hơn 2 tấn cá ù (một loại cá ngừ nhỏ) sau chuyến biển kéo dài bốn ngày trên ngư trường Biển Đông.

Những con cá ù tươi rói vừa được đánh bắt từ biển cả.
Những con cá ù tươi rói vừa được đánh bắt từ biển cả.

Số cá mới khai thác này đã được thương lái mua hết với giá trung bình 60.000 đồng/kg. Như vậy, chuyến ra khơi dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, tàu cá của ông Xã thu về 120 triệu đồng.

Theo Ban Quản lý các cảng cá và bến cá Hà Tĩnh, sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, hoạt động đánh bắt hải sản đã nhộn nhịp trở lại. Tại cảng cá Cửa Sót trung bình mỗi ngày có hơn 50 lượt tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng với sản lượng hải sản đánh bắt được là 35 tấn/ngày.

Trúng mẻ cá ù ảnh 1

Tàu cá của ngư dân huyện Phù Mỹ (Bình Định) cập cảng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) sau bốn ngày ra khơi.

Trúng mẻ cá ù ảnh 2

Mỗi con cá ù nặng trung bình 2 - 3 kg.

Trúng mẻ cá ù ảnh 3

Vận chuyển cá đi tiêu thụ.

Trúng mẻ cá ù ảnh 4

Nhộn nhịp cảng cá Cửa Sót.