Linh thiêng nguồn cội

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương”, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Các xã vùng ven Khu Di tích lịch sử Đền Hùng rước kiệu lên Đền Thượng.
Các xã vùng ven Khu Di tích lịch sử Đền Hùng rước kiệu lên Đền Thượng.

Vượt lên những giá trị lịch sử, tâm linh, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành điểm hội tụ của lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh các giá trị đạo đức, văn hóa đậm đà bản sắc. 

Ngoài các nghi thức truyền thống, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ở quy mô phù hợp vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tôn vinh được giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát xoan Phú Thọ”. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời, tiếp tục quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa thời Hùng Vương.

Linh thiêng nguồn cội -0
Hội thi bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang thu hút hàng nghìn du khách tham dự. 
Linh thiêng nguồn cội -0
Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc tôn vinh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 
Linh thiêng nguồn cội -0
Pháo hoa tầm cao chào đón đồng bào và du khách về dự Giỗ Tổ. 
Linh thiêng nguồn cội -0
Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy tại Đền Hùng.