Đồng hành cùng người lính công binh mũ nồi xanh

Ngày 30/3, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đã tiến hành bàn giao trang thiết bị phục vụ công tác của Đội công binh đầu tiên triển khai cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ. 

Kiểm tra thiết bị máy móc trước khi bàn giao.
Kiểm tra thiết bị máy móc trước khi bàn giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được của công tác đối ngoại quốc phòng những năm gần đây, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp hai số 4 tới Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của LHQ tại Abyei (UNISFA) Nam Sudan. Dự kiến, 184 sĩ quan thuộc biên chế của Đội công binh số 1, trong đó có 21 nữ sẽ lên đường sau hơn một tháng khi trang thiết bị đã đến căn cứ ở Abyei. 

Đại tá, Đội trưởng Đội công binh số 1 Mạc Đức Trọng cho biết, các sĩ quan tham gia đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 11 cơ quan, đơn vị quân đội, đã được huấn luyện về kỹ năng khai thác, vận hành những trang thiết bị công trình hạng nặng. Đáng chú ý là trong số đó, ngoài máy móc và phương tiện bảo đảm theo tiêu chí của LHQ, còn có một chiếc máy khoan giếng được bổ sung theo đề xuất của Cục GGHB. Chiếc máy khoan có thể đạt tới độ sâu 400 m theo tiêu chuẩn kỹ thuật, dự kiến sẽ được triển khai để khoan giếng nước cho người dân tại khu vực đóng quân của đơn vị. 

Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp hai, Đội công binh đầu tiên tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, hỗ trợ làm đường sá, mang lại cuộc sống ổn định cho người dân ở nước bản địa, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình. 

Đồng hành cùng người lính công binh mũ nồi xanh -0
Xe vận tải chuyên dụng sẽ chuyển thẳng chuyến hàng đặc biệt tới cảng Hải Phòng. 
Đồng hành cùng người lính công binh mũ nồi xanh -0
Gắn biển số cho từng xe. 
Đồng hành cùng người lính công binh mũ nồi xanh -0
Vận hành thử từng loại thiết bị. 
Đồng hành cùng người lính công binh mũ nồi xanh -0
Các phương tiện đều bảo đảm theo tiêu chí của LHQ. 
Đồng hành cùng người lính công binh mũ nồi xanh -0
Máy khoan giếng nước tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo. 
Đồng hành cùng người lính công binh mũ nồi xanh -0
 Ký bàn giao thiết bị cho đơn vị vận chuyển.