Chùa Hương mùa hoa súng

Cách trung tâm thành phố Hà Nội 70 km về phía tây nam, chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nổi tiếng là một quần thể văn hóa-tôn giáo, nơi có động Hương Tích từng được Chúa Trịnh Sâm vinh danh là “Nam Thiên đệ nhất động” (tức động đẹp nhất trời Nam) vào tháng Ba năm Canh Dần 1770.

Cảnh sinh hoạt đời thường trên suối Yến, chùa Hương.
Cảnh sinh hoạt đời thường trên suối Yến, chùa Hương.

Mùa lễ hội chùa Hương kéo dài từ ngày mồng 6 Tết Nguyên đán đến hạ tuần tháng ba âm lịch hằng năm, là một sự kiện tôn giáo nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch tham gia. 

Song, giới nhiếp ảnh và những người yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, bình yên thường đến đây vào thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12. Lúc này, hoa súng nở tím hồng trên dòng suối Yến, hai bên bờ suối, hoa tràm nước cũng nở vàng rực rỡ tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chùa Hương mùa hoa súng -0
Chùa Hương mùa hoa súng -0
 Cảnh thu hoạch hoa súng nhìn từ trên cao.
Chùa Hương mùa hoa súng -0
 Suối Yến (còn gọi là dòng Yến Vỹ) dài 4 km chảy ra sông Đáy, là con đường thủy duy nhất dẫn vào khu di tích chùa Hương.