Xôn xao mở cửa

Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2021 - 2022 do Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức là cơ hội để tôn vinh kết quả và thành tích thực hành được những gì sau việc du học, với bốn hạng mục sẽ được trao giải là: Khoa học và Bền vững; Văn hóa và Sáng tạo; Tác động xã hội; Kinh doanh và đổi mới. 

Xôn xao mở cửa

Đáng chú ý với lĩnh vực văn hóa là hạng mục Văn hóa và Sáng tạo, hạng mục hoàn toàn mới dành cho các ứng viên. Thành tựu của các cựu sinh viên du học tại Anh theo ngành văn hóa rất mở với cả loạt lĩnh vực thực hành, nếu thành công tại nước nhà như: Nghệ thuật, Thiết kế, Truyền thông, video, TV, Âm nhạc, Blogger, vlogger, YouTuber và Tinh thần nhân văn. Để tham gia nộp hồ sơ, khán giả cần xem thêm thông tin và đăng ký tại: https://bit.ly/alumniawards21.

Một tin tức gây hào hứng nữa với những ai quan tâm đến bảo tồn di sản. Đó là, UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Giai đoạn 2016 - 2020, hàng nghìn tỷ đồng đã được đầu tư để trùng tu, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Đó là hai Di tích cấp quốc gia đặc biệt; 17 Di tích cấp quốc gia; 63 Di tích cấp thành phố. Sáu hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia. Ngoài ra, còn có 6 di sản được bảo trợ và phát huy trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Nghệ thuật tuồng xứ Quảng; nghề đá Non nước Ngũ Hành Sơn; nghề làm nước mắm Nam Ô; lễ hội cầu ngư Đà Nẵng; nghệ thuật hô hát bài chòi, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. Điều đầu tiên mà đề án giai đoạn 2021 - 2025 hướng tới là đầu tư chuyển đổi số Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu thông tin của giới trẻ, du khách trong nước và quốc tế.

Điều hào hứng với ngành du lịch tại Thủ đô là tour du lịch bộ hành an toàn đầu tiên trong điều kiện bình thường mới ở Hà Nội vừa được khai trương vào thứ bảy (23/10) tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia mang tên “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” (ảnh dưới). Đây là sự kiện phối hợp giữa Bảo tàng và Công ty lữ hành Hanoitourist tổ chức, kết nối 3 điểm tham quan là: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - Nhà hát Lớn và Di tích lịch sử Bắc Bộ Phủ. Mỗi đoàn tour sẽ không quá 10 thành viên. Sau khai trương, tour bộ hành này sẽ được duy trì tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần…