Văn hóa tích cực “lên mạng”

Giữa tháng 6, tại Huế vừa khai trương triển lãm ảnh chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người đi tìm hình của nước”, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế.

Văn hóa tích cực “lên mạng”

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được trình bày theo tám chủ đề, gồm: Nuôi ý chí; Vượt trùng dương tìm đường cứu nước; Tìm ra ánh sáng; Bước ngoặt lịch sử; Thổi bùng ngọn lửa cách mạng; Người là niềm tin tất thắng; Người về mang tới mùa Xuân và Viết tiếp trang sử vàng… Triển lãm sẽ kéo dài tới dịp Quốc khánh 2-9.

Tiếp theo cuộc tọa đàm trực tiếp - trực tuyến lần I ngày 10-6, ngày 18-6 vừa qua, Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm lần thứ II trên chủ đề “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Thực trạng và giải pháp”. Tại tọa đàm lần này, ông Michael Croft (Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam) đề nghị: Cần tạo cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội và các Thành phố sáng tạo khác của UNESCO trong khu vực và trên thế giới. Việc xây dựng phải dựa trên di sản của một “Thủ đô văn hóa và một Thành phố vì hòa bình”. Đó là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của “công nghiệp văn hóa mới”…

Cuối tuần này (26-6), tại địa chỉ văn hóa 56 - 60 Nguyễn Thái Học, sẽ diễn ra buổi phỏng vấn - trò chuyện (trực tiếp qua mạng) với nhân vật đầu tiên là bạn Phạm Thị Thu Thủy (giáo viên mầm non của Trường Wuppkids, thành phố Wuppertal, Đức). Đây sẽ là một chuỗi phỏng vấn trực tiếp các công dân Việt hiện đang công tác tại Đức, sẽ được tổ chức vào ngày cuối tuần với chủ đề “Vững bước vào nghề”. Các khách mời phỏng vấn sẽ kể về quá trình học tập, những kinh nghiệm bản thân cũng như làm sao để xuất hành đàng hoàng đến thị trường lao động quốc tế qua con đường văn hóa.

Một sự kiện đáng kể cần nhắc đến, mới diễn ra tại Pháp và sắp được giới thiệu ở Việt Nam. Đó là Liên hoan quốc tế Phim hoạt hình Annecy (nổi tiếng tương đương như Giải điện ảnh Oscar dành cho phim hiện thực) vừa diễn ra kỷ niệm tròn 60 năm tuổi (từ 14 đến 19-6). Sau mỗi lần Liên hoan diễn ra, Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội (24 Tràng Tiền) đều tuyển chọn những bộ phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất để trình chiếu tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.