Nơi lưu dấu Bác Hồ tại Vân Canh

Sau hơn bảy tháng, việc tu bổ, tôn tạo, địa chỉ lưu niệm Bác Hồ tại thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội đã hoàn thành. Sáng ngày 18-5, tại địa chỉ lịch sử này, địa phương đã tổ chức lễ khánh thành dự án. Vân Canh là điểm đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đến sau khi rời trung tâm Hà Nội để cùng dân tộc bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Ngôi nhà nơi Bác Hồ từng làm việc tại Vân Canh đã được tôn tạo khang trang.
Ngôi nhà nơi Bác Hồ từng làm việc tại Vân Canh đã được tôn tạo khang trang.

Thời điểm đó, đêm ngày 26-11-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cơ quan bí mật chuyển về ngôi nhà của cụ Nguyễn Thông Phúc ở làng Hậu Ái, xã Thọ Nam (nay là xã Vân Canh) ở và làm việc. Đây cũng là nơi phong trào cách mạng phát triển mạnh, thuộc vùng An toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ. Tại đây, Bác đã ký nhiều sắc lệnh quan trọng.

Theo KTS Phạm Quang Sơn, Giám đốc Công ty thiết kế và xây dựng Đông Dương, đơn vị tham gia dự án, qua chiến tranh, khu nhà đã bị phá hủy, năm 1990, được Đảng bộ và nhân dân Hoài Đức xây dựng lại trên nền móng cũ. Từ đó đến nay, khu nhà đã xuống cấp, tháng 10-2018, UBND huyện quyết định đầu tư tu bổ công trình với các hạng mục: cải tạo nhà lưu niệm trên diện tích 191 m²; khôi phục nhà thờ tổ nơi Trung ương Đảng họp; xây mới tường bao chung quanh; cải tạo lắp đặt hệ thống chiếu sáng; trồng cây xanh, ghế đá kiến tạo cảnh quan sân vườn và một số hạng mục phụ trợ…

Theo thiết kế cải tạo nhà lưu niệm, tầng một ở gian giữa là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian bên trưng bày các kỷ vật của Trường tư thục Hứa Do và nơi tiếp khách đến tham quan. Tầng hai là nơi trưng bày chính, mọi hiện vật trưng bày được phục nguyên trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc như bộ phản bằng gỗ lim, chiếc ba-lô và chiếc màn xô đơn sơ, chiếc bàn làm việc... Nhà thờ tổ nơi Trung ương Đảng họp cũng được dựa trên xây dựng cũ. Riêng dãy nhà ngang bốn gian nơi Mẹ Việt Nam Anh hùng - cụ Lê Thị Trà sinh sống và nấu cơm cho Bác do đã sập hoàn toàn nên sẽ xây lại toàn bộ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông, việc tu bổ, cải tạo mang ý nghĩa lớn với gia đình cụ Nguyễn Thông Phúc, địa chỉ lưu niệm Bác Hồ xã Vân Canh. Dự án vừa hoàn thành sẽ góp phần thiết thực nâng cao giá trị văn hóa lịch sử của Vân Canh nói riêng và Hà Nội nói chung, tạo nên điểm nhấn lịch sử của Vân Canh trong quá trình phát triển đất nước. Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển để nơi đây trở thành một điểm du lịch lịch sử - văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.