Ngày hội du lịch và hội chợ nơi nơi...

Tin tức cuối tuần đáng chú ý là việc đúng thứ bảy 4/12, Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 17 chính thức khai mạc.

Ngày hội du lịch và hội chợ nơi nơi...

Lần đầu tiên sau 16 năm, những ngày hội du lịch cuối năm được tổ chức trực tiếp song song trực tuyến trên nhiều kênh như: https://ngayhoidulich.visithcmc.vn; www.visithcmc.vn; sàn thương mại điện tử Shopee và đại lý du lịch trực tuyến Traveloka. Sự kiện do Sở Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ kéo dài đến 25/12. Đã có 120 đơn vị đăng ký tham gia, đến từ 40 tỉnh, thành phố, cùng 80 doanh nghiệp du lịch, khách sạn, điểm tham quan, vui chơi, giải trí trong khu vực TP Hồ Chí Minh. 

Còn tại Thủ đô, sau khi khai trương du lịch nội đô bằng tour bộ hành “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp Công ty Lữ hành Hanoitourist tổ chức thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, đã xuất hiện hình thức tour bằng xe điện đưa du khách tham quan các điểm di tích quanh phố cổ hồ Gươm. Các đơn vị thuộc Hội Lữ hành Hà Nội như CLB du lịch bền vững VGreen còn tổ chức chùm tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp mang tên “VGreen bike tour - Tinh hoa Tràng An” trong một ngày. CLB còn tổ chức một loạt các tour khác để khám phá ngoại thành. Như tour Ba Vì-Làng cổ Đường Lâm; tour Làng gốm Bát Tràng...

Trong ngày 2/12, diễn ra hội chợ nghệ thuật trưng bày và bán tranh Art For You (ảnh trên) tại địa chỉ 31 ngõ 67, đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ do hai tổ chức tư nhân là Manzi và Work Room Four phối hợp tổ chức. Năm nay, hội chợ này giới thiệu hơn 400 tác phẩm nghệ thuật của hơn 200 nghệ sĩ và sẽ giao tranh trực tiếp đến khán giả yêu thích với giá phải chăng (từ 25 $ đến không quá 900 $). Triển lãm sẽ mở cửa từ 9 giờ 30 phút sáng đến 20 giờ tối hằng ngày và sẽ mở cửa đến 8/12.

Một sự kiện khác, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định thí điểm truyền dạy trực tiếp hát trống quân Đức Bác (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019) tại các trường học trên địa bàn huyện Sông Lô (2021-2025). Trước tiên, học sinh tiểu học và THCS thuộc xã Đức Bác sẽ được truyền dạy qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm và giáo dục địa phương. Người dạy là các nghệ nhân trống quân Đức Bác. Tiếp theo, UBND huyện sẽ phối hợp các đơn vị liên quan đến văn hóa và giáo dục trong huyện để xây dựng giáo án, tài liệu, tổ chức lớp tập huấn. Sau đó, mở rộng thực hiện truyền dạy trực tiếp hát trống quân Đức Bác tới các trường tiểu học và THCS trong khu vực huyện, giai đoạn từ 2021 đến 2025…