Mục đích đẹp cho cuộc sống

Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam vừa hợp tác xuất bản tác phẩm triết học “Thuyết khắc kỷ” của TS John Sellars (hiện là giáo sư giảng dạy triết học tại Đại học Royal Holloway, Vương quốc Anh, chuyên nghiên cứu sâu về thuyết khắc kỷ).

Một nhà máy cũ tại Hà Nội được cải tạo thành không gian cho hoạt động văn hóa sáng tạo.
Một nhà máy cũ tại Hà Nội được cải tạo thành không gian cho hoạt động văn hóa sáng tạo.

“Thuyết khắc kỷ” được chia thành sáu chương, bắt đầu từ việc tìm hiểu học thuyết khắc kỷ cổ đại cho đến nay. Mục đích của chủ nghĩa khắc kỷ từ cổ đại đến đương đại được thâu tóm rằng, đó không chỉ là một chủ nghĩa của sự hà khắc, khổ hạnh. Mà là những câu hỏi và trả lời cho việc đi tìm hạnh phúc của mỗi con người. Hạnh phúc “của ta” ở đâu khi ta đặt lầm hạnh phúc của mình vào những thứ ta không kiểm soát được? Chìa khóa của học thuyết này tìm ra hạnh phúc nằm trong chính tư tưởng “của ta”, chỉ cần ta có thể phân biệt đúng đắn những gì “thuộc về ta” và “không thuộc về ta”…

Chiều 21/10, một tọa đàm về dự án có tính quốc tế tại Hà Nội sẽ được truyền trực tiếp trên Facebook, hứa hẹn thu hút nhiều mối quan tâm theo dõi. Đó là Dự án “Tái thiết di sản công nghiệp” của EUNIC (Viện Văn hóa Quốc gia Liên hiệp châu Âu), bắt nguồn từ thông tin công khai năm ngoái của UBND thành phố Hà Nội cho biết, có khoảng 150 khu công nghiệp nằm trong các quận nội thành sẽ phải dừng hoạt động hoặc phải được di dời ra các khu vực ven đô. Những câu hỏi vô cùng quan trọng đối với tương lai Thủ đô là: Những địa điểm lớn nằm ở trung tâm này sẽ ra sao? Chúng được tái sử dụng ra sao để phục vụ sự phát triển của thành phố? Nội dung tọa đàm xoay quanh việc “Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội - Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về di sản công nghiệp”. 

Cuộc tọa đàm có sự tham gia của đại diện Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, UNESCO Việt Nam, Viện Văn hóa Pháp, Viện Goethe; Hội đồng Anh, Phái đoàn Wallonia-Brussels. Đại diện của đại sứ quán các quốc gia Hungary, Italy, Hà Lan, Romania, Tây Ban Nha, Hiệu trưởng và nhiều kiến trúc sư tốt nghiệp từ Đại học Kiến trúc Hà Nội…