Kỷ niệm 100 năm kịch nói Việt Nam

Từ hôm nay 21 đến 27/10, nhiều hoạt động được tổ chức tại  Hà Nội và TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 100 năm phát triển sân khấu kịch nói Việt Nam.

Kỷ niệm 100 năm kịch nói Việt Nam

Tại Thủ đô, tối nay, vở “Chén thuốc độc” (của Vũ Đình Long) - vở kịch nói đầu tiên ở Việt Nam, ra mắt 100 năm trước, được công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tiếp nối là một số vở kịch tiêu biểu từng thời kỳ: “Người tốt nhà số 5” (kịch bản: Lưu Quang Vũ; đạo diễn: NSƯT Tạ Tuấn Minh) của Nhà hát Kịch Việt Nam; “Ai là thủ phạm” (tác giả: Lưu Quang Vũ; đạo diễn: NSƯT Chí Trung) của Nhà hát Tuổi Trẻ; “Bạch đàn liễu” (tác giả: Xuân Trình, đạo diễn: NSƯT Trần Lực) của Sân khấu Lucteam; “Phải có ba đồng” (tác giả: Bùi Vũ Minh; đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tại TP Hồ Chí Minh, tối 26/10, hợp ca “Như hoa mùa xuân” diễn ra tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ sân khấu gạo cội phía nam và các diễn viên trẻ của Sân khấu Lạc Long Quân. Song song, có Hội thảo “100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch Việt Nam - Những vấn đề đặt ra, định hướng và phát triển”, cùng gala “Tinh hoa hội tụ 100 năm Sân khấu kịch nói Việt Nam” do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Hội Nghệ sĩ sân khấu TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2021 

Với chủ đề “Văn hóa đọc trong doanh nghiệp”, sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến 7/12 nhằm lan tỏa thói quen đọc sách đến người lao động, đặc biệt là xây dựng văn hóa đọc trong đội ngũ doanh nhân. Sự kiện có sự đồng hành của hơn 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước. Tuần lễ còn có nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh “Tôi và sách”; Triển lãm “Tủ sách Doanh nghiệp”; Hội thảo “Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp”; Giao lưu tác giả sách và ra mắt sách… Các hoạt động sẽ được  tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh, hoặc theo hình thức online, căn cứ tình hình dịch bệnh.