Giữa tháng 5 lịch sử...

Những ngày giữa tháng 5, trong hàng loạt sự kiện tưng bừng diễn ra, có hai sự kiện quan trọng. Với những người hướng đạo, là tuần lễ Phật đản lớn nhất diễn ra tại cố đô Huế từ mồng 8 đến 15/5 tại các ngôi chùa lớn như tổ đình Từ Đàm.

Giữa tháng 5 lịch sử...

Các chùa lớn khác như Diệu Đế, chùa Thiên Minh, Từ Hiếu, Bảo Quốc tại trung tâm cố đô và tất cả các chùa khắp 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều tổ chức lễ mừng đón Phật đản  theo Phật lịch 2566. 

Tiếp theo, là kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) với đêm ca nhạc “Bác Hồ một tình yêu bao la” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 18/5. Đêm nhạc là lời tri ân với những cảm xúc thiêng liêng về Bác Hồ, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, các NSƯT Vân Khánh, Ploong Thiết; các ca sĩ nổi danh khác như: Anh Thơ, Quang Hà, Phương Nga, Lương Hải Yến, Quách Mai Thy. Cùng phối hợp là đội hợp xướng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Có khá nhiều sự kiện tiêu biểu văn hóa khác cùng lúc khởi động từ ngày thứ bảy (14/5) như: Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 18 tại Công viên Lê Văn Tám. Chuỗi hoạt động phong phú, kích cầu thị trường du lịch và giới thiệu TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 14 đến hết 17/5 với chùm sản phẩm du lịch mới, trên các phương tiện đường bộ, đường thủy, đường hàng không... theo mức giá ưu đãi trực tiếp cho khách tham quan.

Còn ở Tây Nguyên, tối 14/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng với chủ đề “Vang mãi giữa đại ngàn”. Rất nhiều tiết mục đặc sắc như: Hòa tấu dàn chiêng Knăh với bài Iêô Wit H’gum (gọi về sum họp), múa vỗ tay nền nhạc Chi ri ria, ca khúc vui nhộn “Ơi chim K’Ta”, hòa tấu chiêng Jhô “Mừng mùa”, tốp ca và tốp nhạc cụ bài “Đêm xoang Ban Mê”, hòa tấu chiêng Jhô và múa cúng bến nước, hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Lời của đại ngàn”... Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra định kỳ vào 20 giờ tối thứ bảy của tuần thứ hai và tuần cuối mỗi tháng, mở cửa tự do cho khán giả tham dự. 

Cùng trong tối 14/5, lần đầu tiên, thành phố vùng biên Móng Cái tổ chức lễ hội “Hoa sim biên giới”. Đây là mục tiêu để tỉnh Quảng Ninh phát triển khu du lịch quốc gia Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh), khu di tích lịch sử Pò Hèn. Lễ hội có định hướng sẽ diễn ra định kỳ để đón tiếp du khách vùng biên trải nghiệm du lịch cộng đồng với nguồn đặc sản và trò chơi dân gian vùng cao thú vị của người Dao, người Sán Chỉ.