Barca bán 10% bản quyền truyền hình

Barca sẽ được bơm khoản kinh tế quan trọng để trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2022-2023.

Barca bán 10% bản quyền truyền hình

Hôm nay (30/6), Barca chính thức khép lại năm tài chính mùa giải 2021-2022. CLB có thể trải qua mùa giải thứ ba liên tiếp thua lỗ. Mùa giải 2019-2020, đội bóng lỗ 97 triệu euro. Những vấn đề mà cựu Chủ tịch Bartomeu gây ra khiến CLB lỗ 481 triệu euro. 

Để cứu vãn tình hình, tránh cho mùa giải thứ ba liên tiếp thu nhập ròng là số âm, Chủ tịch Joan Laporta quyết định bán một phần bản quyền truyền hình của CLB cho Sixth Street.

Trong thỏa thuận giữa Barca và Sixth Street, đội bóng xứ Catalunya bán 10% bản quyền truyền hình trong 25 năm. Thương vụ này mang về cho Barca hơn 200 triệu euro.

Theo quy định của La Liga, Barca phải cắt giảm 160 triệu euro quỹ. Với hợp đồng mới, Barca tăng ngân sách hoạt động và giảm đáng kể nợ trong 1,35 tỷ USD.

Sixth Street có quan hệ với đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Barca là Real Madrid, sau khi nhà vô địch Tây Ban Nha công bố hợp đồng trị giá 360 triệu euro (381 triệu USD), 20 năm với công ty và đối tác hiện tại Legends chung quanh việc tổ chức các sự kiện giải trí tại Sân vận động Santiago Bernabéu. Sixth Street mua lại phần lớn cổ phần của Legends vào tháng 1/2021, được báo cáo định giá là 1,35 tỷ USD.