9 tuyển thủ cờ vua dự SEA Games 31

Ngoài đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ dự SEA Games 31 với tám kỳ thủ khác gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh (nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng và Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ). 

Các kỳ thủ Việt Nam đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: V.HY
Các kỳ thủ Việt Nam đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: V.HY

Tranh tài tại 10 nội dung thi đấu, đội tuyển cờ vua Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất năm Huy chương vàng, quyết tâm lấy lại vị thế trong làng cờ vua khu vực sau kỳ SEA Games 30 không thành công (chỉ giành hai Huy chương bạc, bốn Huy chương đồng). 

Tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, đội tuyển cờ vua Việt Nam có đầy đủ lực lượng, trong đó, Lê Quang Liêm là hy vọng lớn nhất. Thời gian qua, Quang Liêm đạt thành tích tốt ở các giải đấu quốc tế và vừa làm nên bất ngờ lớn khi đánh bại “Vua cờ” Magnus Carlsen tại giải cờ nhanh trực tuyến Oslo Esports Cup 2022.

Dù thời gian dịch bệnh kéo dài, nhưng các tuyển thủ cờ vua Việt Nam vẫn phần nào duy trì được phong độ bằng cách tham gia các giải đấu trực tuyến. Sinh sống và làm việc ở Mỹ, nhưng Lê Quang Liêm vẫn thường xuyên trao đổi, tương tác với các đồng đội về chuyên môn.

Quang Liêm sẽ trở về nước để tranh tài bốn nội dung SEA Games 31 gồm hai nội dung cờ nhanh, cờ chớp cá nhân và hai nội dung cờ nhanh, cờ chớp đồng đội (diễn ra ở Quảng Ninh từ 9/5 đến 21/5).