Không ai an toàn trước biến đổi khí hậu

Trong nghiên cứu do tạp chí y khoa quốc tế Lancet công bố ngày 21/10 vừa qua, giới khoa học cảnh báo hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi toàn cầu.

Biếm họa: MARIAN KAMENSKY
Biếm họa: MARIAN KAMENSKY

Đây là báo cáo phân tích hằng năm có quy mô lớn nhất của tạp chí Lancet về sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người. Theo đó, việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ gây ra những hậu quả về lâu dài đối với sức khỏe con người, làm trầm trọng nguy cơ về mất an ninh lương thực và nước sạch.

Số liệu của tạp chí Lancet cho thấy, người dân tại 134 quốc gia đang đối mặt các nạn cháy rừng với mức độ lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó, trong khi thu nhập của hàng triệu nông dân và công nhân xây dựng bị giảm do số ngày nắng nóng gay gắt gia tăng. Không chỉ vậy, tình trạng biến đổi khí hậu còn tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, bệnh do virus Zika, bệnh dịch tả hay sốt rét bùng phát trên quy mô lớn hơn trong nhiều thập kỷ trở lại đây, trong đó có châu Âu.

Nghiên cứu của Lancet cũng cảnh báo, cứ mỗi ngày con người trì hoãn ứng phó với biến đổi khí hậu, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn và thực tế đã chỉ ra rằng không ai có thể an toàn trước sự tác động của biến đổi khí hậu.