G20 ra Tuyên bố Rome về lĩnh vực văn hóa

Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa nhóm họp trong hai ngày cuối tháng 7, tại đấu trường La Mã nổi tiếng Colosseum ở Thủ đô Rome (Italia), đã ra Tuyên bố về lĩnh vực văn hóa.

Các Bộ trưởng Văn hóa G20 chụp ảnh chung tại đấu trường La Mã Colosseum. Ảnh: AP
Các Bộ trưởng Văn hóa G20 chụp ảnh chung tại đấu trường La Mã Colosseum. Ảnh: AP

Đây là Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa đầu tiên của G20, với sự tham dự của các Bộ trưởng cùng 40 phái đoàn văn hóa cấp cao, trong đó có đại diện các tổ chức quốc tế, chứng tỏ lĩnh vực văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thế giới. Tuyên bố Rome nhấn mạnh việc tăng cường khả năng chống đỡ và tái tạo của các nền kinh tế và xã hội đang chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, đồng thời là cơ sở cho việc tái hành động sau đại địch.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa Italia Dario Franceschini cho biết, các nước G20 đã nhất trí thông qua “Tuyên bố Rome”, với các nội dung chính là hỗ trợ nhân viên ngành văn hóa, bảo vệ di sản văn hóa chống lại thiên tai và nạn buôn lậu, đề cao tầm quan trọng của văn hóa đối với con người và văn hóa là động lực của tăng trưởng. Tuyên bố Rome nêu bật nhu cầu giải phóng sức mạnh biến đổi của văn hóa để hỗ trợ và phục hồi ngành này trong cuộc khủng hoảng Covid-19, nhấn mạnh các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo là một nguồn quan trọng để tạo việc làm và thu nhập cho con người.

Đề cập các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, các Bộ trưởng Văn hóa G20 bày tỏ lo ngại về nạn phá hoại và buôn bán trái phép các tài sản di sản văn hóa, coi đây là một tội ác nghiêm trọng, là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Về vấn đề này, các nước G20 cam kết tăng cường hành động chung, phối hợp hướng tới việc bảo vệ di sản văn hóa, khuyến khích việc áp dụng những biện pháp an ninh để tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số lành mạnh, qua đó bảo vệ người dùng trước những thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch và vi phạm bản quyền.

Tuyên bố Rome nêu rõ sự cần thiết phải tăng cường gắn kết giữa văn hóa và giáo dục, cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực thông qua giáo dục và đào tạo. Các Bộ trưởng Văn hóa G20 cũng kêu gọi các chính phủ tích hợp văn hóa và kinh tế sáng tạo vào các quá trình phát triển, đồng thời công nhận văn hóa là một phần không thể thiếu của các chính sách lớn hơn như gắn kết xã hội, việc làm, đổi mới, môi trường, nhân quyền. Tuyên bố Rome cũng hoan nghênh việc tạo ra điều khoản tham chiếu của Nhóm Công tác văn hóa G20, nhằm nâng cao đóng góp của văn hóa trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.