Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Với việc làm từ thiện bằng số tài sản khổng lồ, nữ tỷ phú MacKenzie Scott (trong ảnh) mới đây được tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn là “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2021”. 

Ảnh: THE HILL
Ảnh: THE HILL

Ngày 8/12 vừa qua, tạp chí Forbes đã công bố danh sách “Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới” năm 2021. Danh sách gồm các nhà lãnh đạo, Tổng Giám đốc điều hành (CEO), doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu, các nhà từ thiện tiên phong cũng như những nhà hoạch định chính sách đang giúp thế giới giải quyết những vấn đề hóc búa nhất. Dẫn đầu danh sách năm nay là bà MacKenzie Scott, vợ cũ tỷ phú Jeff Bezos của Tập đoàn bán lẻ Amazon. Bà đã vượt qua cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel để giành lấy vị trí này. Bà Merkel giữ vị trí số 1 trong 15 trên tổng số 17 năm Forbes công bố bảng xếp hạng này.

Theo Forbes, bà MacKenzie Scott nhận được danh hiệu này vì bà đã tạo ra “cuộc cách mạng” trong việc làm từ thiện. Đại diện tạp chí trên cho biết, bà Scott “đã nhanh chóng sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận với cách cho đi rất đặc biệt, với quy mô chưa từng có tiền lệ”. Cụ thể, chỉ trong vòng hai năm, nữ tỷ phú đã quyên góp 8,6 tỷ USD trên tổng số 59,2 tỷ USD tài sản hiện có. Riêng năm nay, bà đã góp 2,7 tỷ USD cho 180 tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới, công bằng chủng tộc, sức khỏe cộng đồng và nhiều vấn đề khác. “Việc làm này thách thức cách mà tài sản và quyền lực được tích lũy tại Mỹ. Không một ai trên thế giới có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến vậy”, đại diện Forbes nhấn mạnh.

Bà MacKenzie Scott, 51 tuổi, là một nhà văn, song bà được biết đến nhiều hơn với tư cách là vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon. Dù vậy, bà được nhận xét là một người phụ nữ khiêm tốn. Bà từng khởi xướng một nhóm vận động chống lại tình trạng bạo hành nữ giới và giúp chồng thành lập Tập đoàn Amazon vào những năm 90 của thế kỷ trước. Năm 2019, vụ ly hôn của bà với ông Jeff Bezos đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực, bởi số tài sản khổng lồ mà hai người sở hữu chung. 

Với số tiền tương ứng 25% cổ phần của chồng cũ tại Amazon nhận được sau ly hôn, bà Scott đã lập tức lên kế hoạch làm thế nào để cho đi tất cả. Bà nói: “Tôi có quá nhiều tiền và cần chia sẻ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc này đến khi toàn bộ tài sản được trao đi”. Tháng 5/2019, bà Scott cũng ký “Giving Pledge” (tạm dịch là “Cam kết cho đi”), hứa trao tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Bà Scott cũng làm từ thiện theo cách “không ràng buộc”, theo đó, các tổ chức từ thiện có thể sử dụng số tiền mà bà trao tặng theo cách họ thấy phù hợp nhất. “Tôi trao quyền cho người nhận. Bằng cách này, họ thấy có giá trị và sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để giúp đỡ người khác”, bà Scott khẳng định.

Theo Forbes, bà Scott cùng vị hôn phu mới là ông Dan - nhà nghiên cứu và cố vấn công ty phi lợi nhuận Bridgespan, đã tự làm công việc từ thiện không thông qua bất kỳ văn phòng, tổ chức hay cần nhân viên hỗ trợ. Cùng số tiền khoảng 5 tỷ USD bà cho đi trong năm 2020, Quỹ Gates của tỷ phú Mỹ Bill Gates phải cần tới 1.800 nhân viên mới có thể hoàn thành công việc tương tự. Chính việc hoạt động một cách hoàn toàn độc lập này khiến bà Scott trở thành người phụ nữ quyền lực nhất, bởi không chịu bất cứ sự chỉ đạo nào. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người xếp thứ hai trong danh sách nói trên của Forbes bình chọn vẫn làm việc dưới quyền Tổng thống Joe Biden; hay bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vẫn chịu sự chi phối của một ban điều hành cũng như hội đồng quản lý.

Cách làm từ thiện của bà Scott đã nhận được những đánh giá tích cực từ dư luận thế giới trong thời gian qua. Favianna Rodriguez, người hỗ trợ các cộng đồng da mầu ở Oakland, bang California (Mỹ) nhận định: “Phong cách cho đi của MacKenzie sẽ truyền cảm hứng cho lĩnh vực từ thiện và các nhà tài trợ khác để hỗ trợ những tầm nhìn lớn, táo bạo hơn trong tương lai”.