Kinh tế Việt Nam phát triển tương đối tốt trước đợt dịch mới

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm tháng đầu năm do Ngân hàng Thế giới (WB) phát hành, WB đánh giá cao khả năng chống chịu của hoạt động sản xuất công nghiệp trước đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Ảnh: congthuong.vn
Ảnh: congthuong.vn

Cụ thể, sản xuất công nghiệp trong tháng 5-2021 ước tính tăng 1,6% so tháng trước và 11,2% so cùng kỳ năm trước, mặc dù đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến xấu trong thời gian gần đây. 

Bên cạnh đó, WB cũng đã chỉ ra những tác động mà kinh tế Việt Nam phải đối diện trước đợt dịch mới. Cụ thể, dưới tác động của giãn cách xã hội, các cửa hàng phải đóng cửa, doanh số bán lẻ giảm 3,1% trong tháng 5 sau khi phục hồi ngắn ở tháng trước đó. Trước những khó khăn bủa vây, WB nhận định, kinh tế Việt Nam dường như phát triển tương đối tốt trong đợt bùng phát đại dịch lần này.

5 tháng, NSNN đang bội thu 86.300 tỷ đồng 

Theo Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính, qua thống kê sơ bộ, thu NSNN thực hiện trong tháng 5-2021 ước đạt 124.500 tỷ đồng, tăng so số thu của tháng 4-2021. Lũy kế thu NSNN năm tháng đầu năm 2021 đạt 667.900 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2020. Tổng chi cân đối NSNN trong tháng 5-2021 ước thực hiện 117.900 tỷ đồng, thấp hơn so số chi trong tháng 4-2021. Tổng chi cân đối NSNN thực hiện năm tháng đầu năm 2021 đạt 581.600 tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán.  Như vậy, năm tháng đầu năm 2021, NSNN đang bội thu 86.300 tỷ đồng.