Tự tin vượt sóng

Công nghiệp chế biến, chế tạo (CBCT) vẫn là ngành “hấp dẫn” khi liên tục dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong chín tháng năm 2021, ngành công nghiệp CBCT được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 5,47 tỷ USD, chiếm 43,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Theo báo cáo chín tháng của Bộ Công thương, do chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, các địa phương có khu công nghiệp lớn phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài khiến giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý III/2021 giảm 3,5% so cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tính chung chín tháng năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp vẫn đang duy trì đà tăng 4,45% so cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp vẫn có những gam mầu sáng với tín hiệu tích cực từ một số ngành mũi nhọn, trong đó, công nghiệp CBCT tiếp tục là đầu tàu của toàn ngành. Cụ thể, ngành công nghiệp CBCT tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,05%, đóng góp 1,53 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 9/2021 phục hồi nhẹ, ước tính tăng 5% so tháng 8. Tính chung chín tháng năm 2021, IIP ước tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2020.

Những thống kê trên cho thấy, công nghiệp CBCT tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp và tác động lan tỏa đến chất lượng tăng trưởng kinh tế. Điểm nổi bật là cơ cấu các ngành công nghiệp đang có sự chuyển biến tích cực khi tỷ trọng của ngành công nghiệp CBCT ngày càng tăng, trong khi tỷ trọng của ngành khai khoáng có xu hướng giảm. Điều này phù hợp định hướng tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Dự báo về tình hình sản xuất công nghiệp thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhận định, từ tháng 10/2021, nếu đà kiểm soát dịch bệnh theo chiều hướng khả quan như hiện nay, các doanh nghiệp ở khu vực miền bắc, miền trung tăng tốc sản xuất thì công nghiệp trong quý IV/2021 sẽ tăng trưởng cao hơn quý III/2021.

Dự báo về chỉ số sản xuất công nghiệp cuối năm 2021, theo Bộ Công thương, sẽ tăng khoảng 6% so năm 2020. Con số này mặc dù thấp hơn chỉ tiêu ngành Công thương đặt ra ban đầu (IIP tăng 8-9%) nhưng cũng đã cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trung ương và địa phương trong việc kiểm soát dịch bệnh, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Và đặc biệt, với những nền tảng khá cơ bản, những lợi thế từ vị trí đã có trong chuỗi sản xuất toàn cầu, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam nói chung, mà đặc biệt là ngành công nghiệp CBCT sẽ tự tin vượt sóng, tự tin đi ngang đại dịch.