Nhiều biện pháp cấp bách

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách như phun khử khuẩn, phát thẻ đi chợ, lập các chốt kiểm soát và bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine trên diện rộng cho người dân.

Phun khử khuẩn trên nhiều tuyến phố.
Phun khử khuẩn trên nhiều tuyến phố.

Tại các chợ, ban quản lý yêu cầu người đi chợ phải sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, quét mã QR khai báo y tế, đeo khẩu trang nhằm thực hiện tốt công tác phòng dịch và truy vết khi phát hiện ca lây nhiễm. Đồng thời thí điểm phát phiếu đi chợ luân phiên cho người dân trên địa bàn quận Tây Hồ. Từ ngày 27/7, thành phố cũng bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng lớn nhất từ trước tới nay cho người dân với thời gian kéo dài hơn chín tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022). Ước tính sẽ có khoảng 5,1 triệu người được tiếp cận ba loại vaccine là AstraZeneca, Pfizer và Moderna trong dịp này.

Nhiều biện pháp cấp bách -0
 Kiểm tra phiếu và đo thân nhiệt cho người dân khi vào chợ.
Nhiều biện pháp cấp bách -0
Nhiều chốt kiểm soát được lập trên địa bàn Thủ đô. 
Nhiều biện pháp cấp bách -0
Người dân được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại điểm Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm) sáng 28/7.