Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Đây là năm thứ 9, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện triển lãm chủ đề này. Triển lãm gồm hai phần: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Những tấm gương bình dị mà cao quý, với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, giới thiệu 131 tấm gương gồm 60 tập thể và 71 cá nhân. 

Du khách tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN
Du khách tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN

Trong đó, có những tấm gương tiêu biểu như Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu cháu bé rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội; Hoàng Tuấn Anh, chủ nhân ý tưởng máy phát gạo tự động (ATM gạo); Ngô Minh Hiếu với 10 năm cõng bạn đến trường; Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5; Nông dân Thái Văn Miên, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp… Triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến hết tháng 9, sau đó được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trong cả nước.